Quản lý chính là trộm

Quản lý Tiffany trộm nữ trang bán lấy 1,3 triệu USD

Một cựu quản lý của hãng Tiffany tại New York đã bị bắt hôm 2/7 với cáo buộc ăn cắp tới 165 món đồ nữ trang trong thời gian tại vị.
Một cựu quản lý cửa hàng thời trang Tiffany lừng danh tại New York đã bị bắt hôm 2/7 với cáo buộc ăn cắp số nữ trang trị giá 1,3 triệu USD để đem bán.

Người bị cáo buộc là Ingrid Lederhaas-Okun, cựu Phó chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm của Tiffany. Bà này được cho là đã đánh cắp 165 món nữ trang trong khoảng thời gian từ tháng 11/2012 tới tháng 2/2013 trước khi bà rời khỏi công ty.

Trong vai trò phụ trách phát triển sản phẩm, Lederhaas-Okun có quyền mang các món nữ trang của Tiffany ra khỏi cửa hàng để cho các nhà sản xuất tiềm năng xem mẫu, nhằm đánh giá chi phí sản xuất.

Người phụ nữ 46 tuổi sau đó đã bán lô hàng mẫu, gồm những chiếc lắc vàng nạm kim cương, khuyên tai vàng và bạch kim cùng những chiếc nhẫn vàng cho một cửa hàng kim hoàn khác để lấy 1,3 triệu USD. Khi mang bán, bà Lederhaas-Okun nói rằng số nữ trang đó thuộc về mình.

Hành động phạm tội của Lederhaas-Okun chỉ được phát hiện sau khi bà bị sa thải khỏi công ty và các quan chức công ty thấy rằng một lượng lớn nữ trang đã biến mất.

Sau khi bị bắt, Lederhaas-Okun đã bác bỏ các cáo buộc sai phạm. Bà nói rằng số nữ trang bị thiếu hụt trong kho của công ty là do bị thất lạc, hoặc vẫn còn ở trong văn phòng cũ của bà.

Tuy nhiên nhà chức trách sau đó đã có bằng chứng là những lá thư điện tử và lời khai của những người khác, cho thấy bà này đã bán số nữ trang đó.

Công tố viên Manhattan Preet Bharara nói trong một tuyên bố rằng Lederhaas-Okun đã đi từ vị trí "Phó chủ tịch một công ty nữ trang cao cấp tới chỗ một tên trộm nữ trang không hơn."

"Bà ta đã lạm dụng khả năng tiếp cận với các món nữ trang cao cấp để ăn cắp và bán chúng lấy hơn 1 triệu USD" - Bharara nói - "Việc bà ta bị bắt giữ cho thấy không cần biết ai đó giữ vị trí cao tới đâu trong một công ty, nếu ăn cắp họ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật."

Được biết Lederhaas-Okun có thể phải đối diện với án phạt 30 năm tù giam nếu bị cho là có tội. /.

Chu Hương

Tin cùng chuyên mục