Quan tâm dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên

Theo kế hoạch, giai đoạn 2012- 2015, các cấp bộ Đoàn sẽ tập huấn cho 45.000 lượt cán bộ Đoàn các cấp về nghề nghiệp, việc làm.
Ngày 7/12, Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 khu vực miền Bắc.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2012- 2015, các cấp bộ Đoàn sẽ tập huấn cho 45.000 lượt cán bộ Đoàn các cấp về nghề nghiệp, việc làm; đảm bảo hoàn thành mục tiêu 75% thanh niên được thường xuyên tiếp cận các thông tin về nghề nghiệp, việc làm vào năm 2015; phổ biến kiến thức cho tất cả thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; đào tạo tập trung cho 245.000 lượt thanh niên; hoàn thành việc tuyển chọn và xây dựng mạng lưới 800 giảng viên nguồn của dự án vào năm 2013.

Đoàn đưa vào hoạt động 4 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Thanh Hóa, Cần Thơ và Quảng Bình trước quý I/2013; hoàn thành việc xây dựng sáu Trung tâm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, Gia Lai và Tiền Giang vào cuối năm 2015; hỗ trợ tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn học nghề, vay vốn đi xuất khẩu lao động, vay giải quyết việc làm từ các Chương trình của Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ vào cuối năm 2015 là 15 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các tỉnh, thành Đoàn thực hiện Đề án cùng chia sẻ, thảo luận về những kết quả đã đạt được qua giai đoạn 2008-2011. Các dự án và chương trình thành phần của đề án gồm dự án "Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp;" dự án "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp;" dự án Đầu tư xây dựng 10 trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề vào giới thiệu việc làm thanh niên; chương trình "Giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của nhà nước về học nghề, tạo việc làm cho thanh niên" và việc triển khai thực hiện các nhóm chính sách tín dụng đối với thanh niên đã thu được những kết quả bước đầu.

Dự án "Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp" đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hệ thống thông tin, các sản phẩm truyền thông, ấn phẩm, giải thưởng việc làm thuộc Đề án 103 được triển khai đồng bộ, đầy đủ; một số sản phẩm truyền thông đã phát huy được hiệu quả như chương trình "Tư vấn việc làm" trên VOV1, cổng thông tin việc làm thanh niên Việt Nam mywork.vn; các cơ sở Đoàn tích cực vận động đoàn viên thanh niên tham gia học nghề, tìm việc làm, học hỏi mô hình để ứng dụng, phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh, gương thanh niên làm kinh tế giỏi ngày càng nhiều...

Đối với dự án "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp đã xây dựng được mạng lưới giảng viên nguồn của Dự án gồm 320 người (đạt 40% kế hoạch đặt ra ban đầu); biên soạn và in ấn Bộ giáo trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp "Cẩm nang khởi sự doanh nghiệp" dành cho đào tạo giảng viên nguồn và dành cho các học viên là thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp; hoàn thành việc xây dựng website, hệ thống đào tạo khởi sự doanh nghiệp trực tuyến quan mạng internet (E-Learning), đã có 70 khóa học được tổ chức thực hiện, đào tạo và cấp chứng chỉ cho 3.l650 người.

Giai đoạn 2012-2015, Ban điều hành Đề án có kế hoạch tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các Dự án, chương trình thành phần, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông về nghề nghiệp, việc làm; phối hợp tổ chức thường xuyên các hoạt động "Ngày hội việc làm," "Ngày hội tư vấn việc làm," " Ngày hội tư vấn vay vốn," "Ngày hội tư vấn mùa thi"; đẩy mạnh hiệu quả công tác truyền thông về nghề nghiệp, việc làm tại cơ sở thông qua việc phát triển đội ngũ tư vấn viên về nghề nghiệp, việc làm, đảm bảo tất cả các cơ sở Đoàn có các buổi sinh hoạt chuyên đề về nghề nghiệp, việc làm.

Đối với Dự án "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp" tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên thông qua 2 hình thức: E-Learning và đào tạo trực tiếp; triển khai các hoạt động của Dự án với việc triển khai thực hiện chương trình "1.000 doanh nhân trẻ truyền kinh nghiệm khởi nghiệp", các hoạt động của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, chương trình "Xây dựng 1.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Intrernet cho thanh niên nông thôn, miền núi./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục