Quan tâm đoàn viên Công đoàn và người lao động dịp Tết Quý Mão 2023

Tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tổ chức “Chợ Tết công đoàn, ” "Chợ 0 đồng"... nhằm chia sẻ cùng gia đình đoàn viên, người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết đầm ấm.
Quan tâm đoàn viên Công đoàn và người lao động dịp Tết Quý Mão 2023 ảnh 1Ban tổ chức trao tặng 100 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Kạn. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Ngày 7/1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với tỉnh Bắc Kạn tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023.

Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Bắc Kạn, có sự tham gia của 48 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với 65 gian hàng.

Hoạt động nhằm chia sẻ cùng gia đình đoàn viên, người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết đầm ấm. Đồng thời cũng là dịp để kết nối, liên hệ, gắn kết giữa tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động, người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến đông đảo đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”

Phát biểu tại chương trình, ông Tạ Văn Đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, dịp Tết Quý Mão 2023, chương trình “Chợ Tết công đoàn” được tổ chức tại 22 địa phương. Đây là các địa phương có đông công đoàn viên, người lao động, miền núi, biên giới, nhằm góp phần giảm bớt những khó khăn cho đoàn viên, người lao động dịp Tết.

Chương trình diễn ra từ ngày 7-8/1. Ngoài việc hỗ trợ, tặng quà Tết cho công đoàn viên, người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn tổ chức bán hàng giảm giá, tặng quà 0 đồng, khám sàng lọc ung thư, tư vấn sức khỏe miễn phí, tư vấn pháp luật miễn phí... Bên cạnh đó, có có các hoạt động thể thao, chương trình nghệ thuật, tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên, người lao động.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

[TP.HCM: “Chợ Tết 0 đồng” cho 1.000 người có hoàn cảnh khó khăn]

Ngày 7/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Tết Sum vầy-Xuân gắn kết” năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn khẳng định, chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên và người lao động.

Ông Trần Huy Tuấn bày tỏ sự vui mừng khi hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về đã có hàng nghìn suất quà, hỗ trợ vé tàu xe, hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn,” hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế gia đình... được các cấp Công đoàn trong tỉnh trao tặng cho đoàn viên, công nhân lao động. Qua đó đã kịp thời động viên về vật chất và tinh thần để người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức Công đoàn, gắn bó với doanh nghiệp, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái mong muốn trong năm 2023, bằng những việc làm cụ thể, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước; triển khai hiệu quả các chương trình thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp với tổ chức Công đoàn, nhằm mang lại những phúc lợi tốt nhất cho đoàn viên, công nhân lao động. Đồng thời, cùng với doanh nghiệp, chính quyền địa phương đảm bảo các chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động...

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng; trao kinh phí hỗ trợ chăm lo Tết của tỉnh cho đoàn viên, người lao động. Đại diện các nhà tài trợ cũng đã trao quà, kinh phí hỗ trợ chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động và trao 7 nhà mái ấm công đoàn, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao Bằng khen cho 10 doanh nghiệp vì đã có thành tích trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao tặng bằng khen cho 16 Công đoàn cơ sở.

Trong năm 2022, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã thăm hỏi, tặng hơn 4.200 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ 35 hộ gia đình đoàn viên làm nhà "Mái ấm Công đoàn" với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng….

Quan tâm đoàn viên Công đoàn và người lao động dịp Tết Quý Mão 2023 ảnh 265 người có hoàn cảnh khó khăn của xã Yên Dương đã được nhận hỗ trợ, quà do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng với trị giá mỗi suất quả 1,2 triệu đồng. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ngày 7/1, tại Nhà hát tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình Tết Nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023 và "Chợ Tết 0 đồng."

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tham dự chương trình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tổ chức hoạt động, chương trình nhân văn giúp nhân dân vui Xuân đón Tết đầm ấm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chấp hành các quy định của nhà nước, không tổ chức đốt pháo trái phép, đã uống rượu bia thì không lái xe để đảm bảo an toàn giao thông, đón Tết trọn vẹn; thực nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Đỗ Văn Chiến mong rằng sau Tết Nguyên đán cán bộ, nhân dân và người lao động tiếp tục hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập để góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, công tác giảm nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các phong trào "Tương thân, tương á," "Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại ở phía sau" được tổ chức thường xuyên; hệ thống an sinh xã hội ngày càng đồng bộ, mức chi cho các đối tượng an sinh xã hội của Vĩnh Phúc được phủ kín và mở rộng. Năm 2021, chi đảm bảo xã hội từ ngân sách đạt 700 tỷ đồng và năm 2022 đạt gần 900 tỷ đồng.

Tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến đã tặng 450 suất quà cho người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ 45 địa chỉ nhân đạo là trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi địa chỉ nhân đạo được hỗ trợ 5 triệu đồng và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng.

Để tạo niềm vui trọn vẹn trong một không khí đón Tết cổ truyền đúng nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức "Chợ Tết nhân ái 0 đồng" cho 500 người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Trong chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cho Tết nhân ái 2023.

Theo thống kê, hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn trên 5.000 hộ nghèo, hơn 7.000 hộ cận nghèo và hàng ngàn trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa đang cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Quan tâm đoàn viên Công đoàn và người lao động dịp Tết Quý Mão 2023 ảnh 3"Hội chợ 0 đồng" tặng quà Tết cho người dân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chiều 7/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm trung tâm truyền hình nhân đạo VTV1 tổ chức chương trình "Tết đồng bào 2023," tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, mang tính nhân văn giúp đỡ cả về vật chất, lẫn tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Qua đó, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chương trình "Tết đồng bào 2023" được tổ chức từ ngày 6-7/1, với nhiều hoạt động như: Tặng quà và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tổ chức "Hội chợ 0 đồng" với nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu; tổ chức liên hoan tất niên sớm cho nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian, trò chơi dân gian của đồng bào ngày Tết và giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại...

Ông Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình cho biết ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân để chăm lo Tết cho đồng bào, kêu gọi các hoạt động từ thiện. Qua đó, huy động làm sổ tiết kiệm cho các em nhỏ khó khăn vùng cao, vùng sâu.

Ông Xa Văn Thống, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc chia sẻ gia đình rất phấn khởi khi được nhận các phần quà hết sức ý nghĩa để đón Tết. Hi vọng trong năm tới các hộ nghèo sẽ vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, vươn lên trở thành gia đình khá giả. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bà Triệu Thị Đào, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc bày tỏ: "Với những phần quà trong chương trình Tết đồng bào đã giúp gia đình vượt qua khó khăn, để được đón cái Tết ấm no. Thay mặt người dân nơi đây, tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của chính quyền địa phương, Đảng và Nhà nước."

Nhân dịp chương trình "Tết đồng bào 2023," Chủ tịch nước đã gửi 100 suất quà; đại diện chính quyền tỉnh Hòa Bình và các đơn vị tài trợ đã tặng 1.400 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn huyện Đà Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục