Quảng Bình: Bị đuối nước khi đi tắm biển, một học sinh lớp 7 tử vong

Lê Tiến Đ., học sinh lớp 7, cùng nhóm bạn rủ nhau ra bãi biển xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để tắm mát nhưng không may bị sóng cuốn xa bờ và đuối nước.
Quảng Bình: Bị đuối nước khi đi tắm biển, một học sinh lớp 7 tử vong ảnh 1Ảnh minh họa.

Chiều 24/4, ông Hoàng Văn Tùy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong vì đuối nước khi tắm biển.

Nạn nhân là cháu Lê Tiến Đ. (sinh năm 2010), trú tổ dân phố 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.

Khoảng 14h ngày 24/4, Lê Tiến Đ. cùng nhóm bạn rủ nhau ra bãi biển xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới để tắm mát. Trong quá trình tắm biển, Đ. không may bị sóng cuốn xa bờ và đuối nước.

[Cao Bằng: 3 học sinh tử vong do đuối nước khi đi tắm suối]

Ngay khi phát hiện, nhóm bạn, người dân và các lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 16h cùng ngày, thi thể Đ. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về nhà tiến hành các thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Lê Tiến Đ. là học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới. Đ. là con trai út trong gia đình có 2 chị em.

Hoàn cảnh gia đình Đ. hết sức khó khăn khi bố mất sớm, mẹ bị bệnh tâm thần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục