Quảng Bình: Giải quyết bức xúc của người dân vì đường bị xe "băm nát"

Cơ quan chức năng xã Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình, gấp rút triển khai giải phóng mặt bằng, để thi công tuyến đường tránh qua khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh hư hỏng đường dân sinh.
Quảng Bình: Giải quyết bức xúc của người dân vì đường bị xe "băm nát" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi phóng viên TTXVN phản ánh về việc “Người dân bức xúc vì đường dân sinh bị xe băm nát” vào ngày 2/6, chính quyền địa phương, các công ty và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã triển khai các biện pháp để giải quyết bức xúc của người dân.

Trước đó, theo phản ánh của người dân sống dọc tuyến đường dân sinh thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), nhiều năm nay, tuyến đường này bị băm nát bởi đoàn xe chở đất đá, đường xuống cấp trầm trọng và bụi bao phủ cả khu dân cư.

Người dân đã phản ánh nhiều lần tuy nhiên sự việc vẫn chưa được khắc phục. Người dân sống dọc hai bên đường ngoài việc phải sống chung với bụi còn lo ngại xảy ra tai nạn giao thông nên đã chặn, không cho xe lưu thông.

Chính quyền xã Trường Xuân đã động viên người dân không chặn xe trái pháp luật; đồng thời cho biết sẽ báo cáo lên các cấp để có hướng xử lý cho người dân yên tâm.

[Tình trạng xe quá tải tiếp tục tái diễn trên nhiều tuyến quốc lộ]

Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân cho biết việc người dân chặn xe là trái pháp luật nên chính quyền xã đã có mặt tại hiện trường để giải thích cho bà con hiểu. Bên cạnh đó, xã đã tổ chức các cuộc họp dân với chính quyền địa phương và các công ty để có phương án tốt nhất cho việc này.

Cũng theo ông Quang, chủ trương của cơ quan chức năng là mở đường tránh để giảm tình trạng xe chạy suốt ngày đêm trong khu dân cư.

Trước thực trạng trên, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế bụi và ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân đề nghị các công ty có mỏ đá và xe chở vật liệu lưu thông trên tuyến đường phối hợp với xã sửa đường, tưới nước thường xuyên để giảm bụi.

Ủy ban Nhân dân xã đề xuất các cấp sớm giải tỏa, đền bù nhằm thi công tuyến đường tránh để người dân ổn định sinh hoạt và yên tâm lao động, sản xuất.

Hiện nay, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã tổ chức lực lượng Cảnh sát Giao thông ra quân kiểm tra, tuần tra, kiểm soát các phương tiện ôtô tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối đường mòn Hồ Chí Minh với các xã An Ninh và xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh); tổ chức cân tại chỗ đối với các phương tiện có trọng tải lớn đi qua tuyến đường, đồng thời có biện pháp xử lý để tránh tình trạng xe chở quá khổ, quá tải lưu thông, gây bức xúc cho người dân.

Các công ty có mỏ đá trên địa bàn xã Trường Xuân đã thực hiện tưới nước thường xuyên trên tuyến đường và sữa chữa đường trong khu dân cư.

Là đơn vị có mỏ đá đang khai thác trên địa bàn xã, Công ty Hòa Phát đã cắt cử 3 xe tưới nước hoạt động liên lục để giảm bụi.

Bà Trương Thị Minh Điểm - Phó Giám đốc Công ty Hòa Phát cho biết, các công ty trên địa bàn xã đã thực hiện việc tưới nước để chống bụi, tu sửa những đoạn đường bị hư hỏng và cam kết xe không chạy đêm theo yêu cầu của người dân

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đang gấp rút triển khai giải phóng mặt bằng, để thi công tuyến đường tránh qua khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh bụi và hư hỏng đường dân sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh (ở giữa) và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên (bên trái) tại lễ khai trương đường bay. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Akasa Air khai trương đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội

Việc mở đường bay trực tiếp Mumbai-Hà Nội tạo thêm cầu nối giao thông thuận tiện giữa hai thành phố, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân Việt Nam-Ấn Độ.

Ông Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hệ thống số hóa quy mô lớn của đường sắt hiện đại đặt ra bài toán công nghệ và nhân lực

Theo các chuyên gia tham gia tọa đàm, đường sắt hiện đại không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là một "Hệ thống số hóa quy mô lớn" với phần mềm và công nghệ là trung tâm. Bên cạnh năng lực xây dựng truyền thống, Việt Nam đang đối mặt với ba khoảng trống năng lực cần được lấp đầy.