Đồng Nai: Tài xế vi phạm nồng độ cồn, châm lửa đốt cháy 4 xe máy

Sau khi ký biên bản vi phạm hành chính, tài xế L.V.T. tìm cách nhảy lên ôtô tải nâng của cảnh sát giao thông rồi giật nắp bình xăng, châm lửa đốt xe máy của mình.

Tổ công tác khống chế đối tượng T. (Nguồn: Công an Đồng Nai)
Tổ công tác khống chế đối tượng T. (Nguồn: Công an Đồng Nai)

Ngày 29/4, thông tin về vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn, đốt xe máy, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết ngày 28/4, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan, làm nhiệm vụ tại Km 20+200 Quốc lộ 51 (xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 20 giờ 35 phút, cảnh sát giao thông kiểm tra và phát hiện L.V.T. (sinh năm 1984, quê ở xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe môtô mà trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,048 mg/l khí thở.

Tới 20 giờ 50 phút, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.V.T. về 3 hành vi: vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.

Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, nam tài xế ký vào biên bản và đi ra ngoài. Sau đó, tài xế này tìm cách nhảy lên ôtô tải nâng của cảnh sát giao thông rồi giật nắp bình xăng, châm lửa đốt xe máy của mình.

Chiếc xe bốc cháy, lan sang 3 xe môtô khác đang bị tạm giữ.

Vụ việc làm 4 xe môtô bị thiệt hại, trong đó chiếc xe của tài xế L.V.T. bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 xe còn lại hư hỏng một phần.

Cảnh sát giao thông đã khống chế nghi can và cùng người dân dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn.

Vụ việc đang được Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh (ở giữa) và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên (bên trái) tại lễ khai trương đường bay. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Akasa Air khai trương đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội

Việc mở đường bay trực tiếp Mumbai-Hà Nội tạo thêm cầu nối giao thông thuận tiện giữa hai thành phố, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân Việt Nam-Ấn Độ.

Ông Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hệ thống số hóa quy mô lớn của đường sắt hiện đại đặt ra bài toán công nghệ và nhân lực

Theo các chuyên gia tham gia tọa đàm, đường sắt hiện đại không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là một "Hệ thống số hóa quy mô lớn" với phần mềm và công nghệ là trung tâm. Bên cạnh năng lực xây dựng truyền thống, Việt Nam đang đối mặt với ba khoảng trống năng lực cần được lấp đầy.