Quảng Bình tăng cường lực lượng phòng chống dịch ở khu vực biên giới

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã điều động cán bộ tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.
Quảng Bình tăng cường lực lượng phòng chống dịch ở khu vực biên giới ảnh 1Các cán bộ được điều động tăng cường đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng dịch ở các Đồn Biên phòng khu vực biên giới Quảng Bình. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 3/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đã tiếp nhận và phân công nhiệm vụ đối với các cán bộ do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình điều động tăng cường lực lượng nhằm phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong nước và ngoài nước, thực hiện Chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã điều động cán bộ tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Các cán bộ này cùng với cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng trên biên giới của tỉnh, lực lượng tại chỗ của địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 khu vực biên giới.

[Điện Biên: Tiếp nhận 90 chiến sỹ tăng cường cho tuyến đầu chống dịch]

Để công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới đạt hiệu quả cao nhất, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh khu vực biên giới, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng tăng cường ở các tổ, chốt phòng chống dịch. Đồng thời tổ chức huấn luyện bổ sung cho lực lượng tăng cường nắm được tình hình liên quan đến biên giới, quy trình xử lý vụ.

Lãnh đạo đơn vị động viên lực lượng tăng cường, khắc phục khó khăn cùng sát cánh với Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho hay, sau khi tiếp nhận, các cán bộ, chiến sỹ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới; với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

Thời gian qua, dịch COVID-19 và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai các biện pháp công tác trong nhiệm vụ chuyên môn và phòng chống dịch; duy trì 30 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục