Quảng Nam: Họp khẩn, bàn cách cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất ở Trà Leng

Tối 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5 đã sang trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam để họp khẩn, bàn biện pháp cứu hộ, cứu nạn.
Quảng Nam: Họp khẩn, bàn cách cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất ở Trà Leng ảnh 1Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tìm hiểu địa bàn xã Trà Leng và Trà Vân trên bản đồ thực địa. Ảnh:baoquangnam.vn

Tối 28/10, tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra một vụ sạt lở đất, khiến nhiều người dân bị vùi lấp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có công điện gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng phủ yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp.

[Thủ tướng chỉ đạo cứu hộ ngay các nạn nhân bị vùi lấp tại Quảng Nam]

Tối 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5 đã sang trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam để họp khẩn, bàn biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang bị mất điện toàn tỉnh. Việc thông tin liên lạc với các địa phương, nhất là các huyện miền núi gặp nhiều khó khăn.

Quảng Nam: Họp khẩn, bàn cách cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất ở Trà Leng ảnh 2Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: baoquangnam.vn

Trên địa bàn huyện Nam Trà My có mưa vừa và mưa to, nên công tác tìm kiếm các nạn nhân chưa thể thực hiện được.

TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục