Lợi dụng việc địa phương cho phép khai thác gỗ tận thu vùng lòng hồ thủy điệnSông Tranh 2, lâm tặc đã đốn hạ không thương tiếc hàng ngàn cây rừng ở các khungoài vạch ngập nước để trục lợi. Hàng chục điểm khai thác vàng trái phép vớiđầy đủ máy móc thiết bị chuyên nghiệp, khai thác liên tục ngày đêm ở các khurừng đầu nguồn hẻo lánh ven lòng hồ Sông Tranh cũng đã xuất hiện.
Các tụ điểmnày đều dùng chất Xianua - một loại hóa chất cực độc để lọc lấy vàng và xả nướcthải trực tiếp xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.
Sau khi thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, lượng cá tự nhiên tại đây sinh sảnvà phát triển khá nhanh. Địa phương cũng đã thả nuôi hàng trăm nghìn con cágiống các loại nên số lượng cá trong lòng hồ rất lớn, dễ đánh bắt.
Gần đây đã xuất hiện hàng chục chiếc ghe máy của những đối tượng lạ, khôngphải là người dân địa phương dùng xung điện cực mạnh để vây bắt cá. Tuy nhiên,việc truy bắt, đẩy đuổi rất khó khăn. Điều đáng nói là thông tin các đợt truybắt, đẩy đuổi thường bị lộ, các đối tượng đã dùng điện thoại di động, mật hiệuđể liên lạc và lẩn trốn trước khi lực lượng chức năng đến nơi. Chính quyền huyệnBắc Trà My đang chỉ đạo ráo riết, quyết tâm triển khai các biện pháp mạnh đểngăn chặn.
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My cho biếtchính quyền địa phương quyết tâm vào cuộc dùng biện pháp mạnh để xử lý cáctrường hợp khai thác vận chuyển gỗ, đào đãi vàng trái phép và cương quyết ngănchặn nạn đánh bắt cá bằng xung điện, bảo vệ môi trường và nguồn thủy sản lâu dàicho người dân địa phương; đồng thời, bảo vệ công trình thủy điện Sông Tranh.
Hiện nay nguồn nước từ lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 hiện đang được nhiềungười dân ven lòng hồ và vùng hạ du dùng để sinh hoạt, tưới tiêu, thậm chí cómột số người dân bản địa còn dùng để uống. Việc bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệnguồn nước lòng hồ không bị ô nhiểm là việc làm rất cần thiết và cấp bách./.