Quảng Ngãi báo cáo Phó Thủ tướng vụ phá rừng ở thị xã Đức Phổ

Báo cáo do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ký khẳng định đúng là có sự việc phá rừng diễn ra tại Dự án KfW6 tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ.
Quảng Ngãi báo cáo Phó Thủ tướng vụ phá rừng ở thị xã Đức Phổ ảnh 1Những gốc cây bị đốn hạ, san ủi để mở đường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/6, Văn phòng Ủy ban Nhân dân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang sau khi có kết quả xác minh về vụ phá rừng tại Dự án KfW6 tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ.

Cụ thể, theo báo cáo số 108/BC-UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền ký khẳng định đúng là có sự việc phá rừng diễn ra tại Dự án KfW6 tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ.

Diễn biến vụ việc như sau: Ngày 30/3/2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với xã Phổ Cường kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng sau khi phát hiện vụ phá rừng tự nhiên (mở đường) thuộc Dự án KfW6, tại lô 25,26, khoảnh 8, thuộc tiểu khu 334 với diện tích 7.544m2.

Hiện trạng rừng tự nhiên nghèo kiệt, chức năng sản xuất, không phát hiện đối tượng phá rừng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường cho biết trước đây, diện tích rừng trên thuộc nhóm chủ rừng 9 người ở cùng thôn tham gia Dự án KfW6 được Ủy ban Nhân dân xã cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước năm 2016, nhóm người này đã bán diện tích rừng trên cho ông Nguyễn Văn Bon, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.

[Yêu cầu Quảng Ngãi làm rõ thông tin phá rừng tự nhiên ở Đức Phổ]

Ngày 25/5/2023, ông Nguyễn Văn Bon cung cấp thông tin cho Hạt Kiểm lâm đã giao toàn bộ giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất trên (theo hình thức hợp đồng mượn quyền sử dụng đất) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc-Nam.

Ngày 1/6/2023, Hạt Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng rừng bị phá là 8.118,9m2, tuyến đường có chiều dài 775m, chiều ngang nhỏ nhất 7,5m, chiều ngang lớn nhất 15,4m.

Qua làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho rằng tuyến đường công vụ đang sử dụng là tuyến đường được cải tạo từ tuyến đường cũ mà ông Bon đã mở trước đó. Tuyến đường nằm trên phần đất sản xuất của ông Bon, diện tích khoảng 4.300m2; diện tích cải tạo, mở rộng thêm khoảng 3.800m2.

Việc thi công cải tạo, mở đường của công ty làm thiệt hại đến diện tích rừng tự nhiên tại lô 25, 26, khoảnh 8, tiểu khu 334 là sai với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Văn Bon xác nhận mua rừng của các chủ rừng từ năm 2012. Đến năm 2013, ông dùng xe máy đào mở đường có chiều dài 775m, chiều rộng 4-5m. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả mở đường theo tuyến đường ông đã mở trước đó.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng, ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ khẩn trương xác lập hồ sơ làm cơ sở xử lý vi phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời rà soát tình hình thực hiện Dự án KfW6 liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý các chủ thể khi thực hiện dự án để có cơ sở giải quyết những bất cập, vướng mắc liên quan đến dự án.

Trước đó, ngày 30/5/2023, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã phản ánh tình trạng phá rừng KfW6 tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ.

Văn phòng Chính phủ đã có công văn 4087/VPCP-NN ngày 5/6/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị tỉnh Quảng Ngãi báo cáo việc phá rừng tự nhiên sản xuất được hình thành tại Dự án KfW6 tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục