Quảng Ngãi: Kịp thời cứu hai thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Trên đường chạy về cảng Sa Kỳ núp gió, khi vào đến gần bờ, tàu bị phá nước và chìm, rất may, hai thuyền viên trên tàu được tàu QNg 92305 TS cứu vớt đưa về cảng Sa Kỳ an toàn.
Quảng Ngãi: Kịp thời cứu hai thuyền viên trên tàu cá bị chìm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Ngày 23/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết do ảnh hưởng của bão số 9, tại Quảng Ngãi đã có một chiếc tàu bị chìm, trên tàu có hai ngư dân.

Tàu bị nạn là tàu QNg 97229 TS, công suất 90CV do ông Võ Văn Chở, sinh năm 1962, là chủ tàu và ông Nguyễn Thuận làm thuyền trưởng, ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

Trước đó, vào ngày 19/10, tàu xuất bến tại Mân Quang (Đà Nẵng) đi hành nghề giã cào đôi cùng tàu QNg 92305 TS (cũng do ông Võ Văn Chở làm chủ).

[Nghệ An: Lai dắt thành công 2 tàu cá về nơi tránh trú bão]

Đến khoảng 14 giờ ngày 22/11, trên đường chạy về cảng Sa Kỳ núp gió, khi vào đến gần bờ, tàu bị phá nước và chìm. Rất may, hai thuyền viên trên tàu được tàu QNg 92305 TS cứu vớt đưa về cảng Sa Kỳ an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 23/11, số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên các vùng biển là 535 tàu với 4.120 lao động. Cụ thể, tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa còn 29 tàu với 265 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa còn 70 tàu với 882 lao động; vùng biển các tỉnh phía Bắc còn 199 tàu với 1.284 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam còn 50 tàu với 418 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi còn 187 tàu với 1.271 lao động.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung thông tin liên lạc, thông báo cho các chủ phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 9 để chủ động phòng, tránh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục