Quảng Ninh: Bắt giữ, xử lý hơn 40 vụ vi phạm hàng hóa trong một tháng

Đợt cao điểm từ 25/12/2023 đến 25/01/2024, Hải quan Quảng Ninh chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý hơn 40 vụ vi phạm trị giá gần 1,4 tỷ đồng hàng hóa vi phạm chủ yếu không rõ nguồn gốc.

Hải quan Quảng Ninh tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, doanh nghiệp. (Nguồn: Hải quan)
Hải quan Quảng Ninh tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, doanh nghiệp. (Nguồn: Hải quan)

Trong dịp giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bình ổn giá trên thị trường dịp trước, trong và sau Tết.

Kết quả bước đầu, trong đợt cao điểm từ ngày 25/12/2023 đến 25/01/2024, Hải quan Quảng Ninh đã chủ trì bắt giữ, xử lý 32 vụ vi phạm trị giá 1,1 tỷ đồng; phối hợp bắt giữ 12 vụ, trị giá 269 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là mỹ phẩm, quần áo, đồ chơi trẻ em, thực phẩm không rõ nguồn gốc…

Cơ quan hải quan đã xử lý hành chính 70 vụ/70 trường hợp, tiền phạt là 366 triệu đồng. Chuyển giao cho Công an thành phố Móng Cái kiến nghị khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng.

Thời gian tới, cơ quan hải quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Đồng thời, ngành thực hiện tốt việc thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa khẩu, lối mở.

Ngoài ra, Cục Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh các hoạt động tạo thuận lợi tối đa cho việc thực hiện thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại cửa khẩu nhưng đồng thời phải đáp ứng yêu cầu quản lý.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nguyên vật liệu sản xuất…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục