Quảng Ninh: Cam kết ba sạch tạo chú ý với đầu tư

Ngày 24/2, tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra cam kết "ba sạch" gồm sạch và minh bạch về chính sách; sạch mặt bằng và sạch về môi trường.
Ngày 24/2, tại Quảng Ninh, trong Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề "hội tụ và lan tỏa," tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra cam kết "ba sạch" gồm sạch và minh bạch về chính sách; sạch mặt bằng và sạch về môi trường.

Cam kết mạnh mẽ "ba sạch" đã tạo luồng gió mới, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư với tín hiệu thành công bước đầu bằng việc tại Hội nghị đã có gần chục dự án được trao giấy phép đầu tư với số vốn hàng trăm triệu USD cùng nhiều biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư khi được phê duyệt dự án, bắt tay vào giải phóng mặt bằng đã gặp không ít khó khăn vì sự cản trở của người dân, dẫn đến chậm tiến độ.

Tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 11 khu công nghiệp, trong đó có bốn khu công nghiệp tập trung phân bố đều từ Đông Triều, Uông Bí, Yên Hưng, Hải Hà, Móng Cái.

Hiện tại một số khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đã có hệ thống đường giao thông khá tốt, cũng như có đường dây điện 220KV và 110KV đi qua, cùng một số hạng mục phụ trợ khác. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh có nguồn lao động dồi dào, số lao động được đào tạo nghề chiếm 33%.

Ông Lê Văn Hơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hà cho biết địa phương có khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà rộng 4.999ha, nằm trong vành đai vịnh Bắc Bộ và hai hành lang đi Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc).

Ngoài ra khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà nằm liền kề với cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô, đây là điều kiện đắc địa cho các nhà đầu tư. Thuận lợi hơn nữa, mặt bằng tại khu công nghiệp đã sạch, đang trải chiếu hoa mời gọi nhà đầu tư.

Ông Hơn khẳng định địa phương còn cam kết đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng cũng như khi nhà máy đi vào hoạt động, cung ứng nguồn lao động đảo bảo về sức khỏe và đạo đức cho nhà đầu tư.

Với những lợi thế riêng có về cảnh quan, Quảng Ninh đã có nhiều việc làm để gìn giữ và phát huy, trong đó đáng kể là việc Quảng Ninh có chủ trương chuyển từ tăng trưởng nóng sang tăng trưởng xanh.

Do đó, trong việc kêu gọi thu hút đầu tư, Quảng Ninh cũng đặc biệt chú ý đến những dự án có công nghệ sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường, đầu tư vào lĩnh vực thế mạnh là du lịch biển và tâm linh theo hướng bền vững, cam kết môi trường sạch được ghi nhận là cam kết dành cho cả hai phía.

Với việc Quảng Ninh đảm bảo môi trường tốt, an ninh trật tự thì ngược lại, nhà đầu tư cũng phải cam kết giữ gìn môi trường sinh thái, an toàn trong quá trình vận hành dự án.

Nhận xét về môi trường đầu tư tại Quảng Ninh, ông Ahmad Shanizam, Tham tán Thương mại, Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam cho biết Quảng Ninh là mảnh đất giàu tiềm năng, tin tưởng rằng, tỉnh sẽ thu hút thêm được nhiều nhà đầu tư công nghệ sạch.

Tuy nhiên để có được những nhà đầu tư đến từ châu Âu, châu Mỹ thì Quảng Ninh cần có thêm những chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư, đặc biệt là về thủ tục hành chính.

Trong những năm qua, với xu thế đổi mới, Quảng Ninh đã từng bước cải thiện môi trường, cách thức thu hút đầu tư. Tuy nhiên dòng vốn FDI từ nước ngoài vào Quảng Ninh còn khá khiêm tốn so với tiềm năng lợi thế của Quảng Ninh.

Tính từ năm 1998, thời điểm Quảng Ninh bắt đầu thu hút đầu tư nước ngoài đến nay mới chỉ đạt 3,7 tỷ USD, trong đó hơn 2 tỷ USD là của dự án nhiệt điện Mông Dương 2. Nhìn thẳng vào vấn đề thì Quảng Ninh còn kiêu kỳ, không “dễ gần” so với một số tỉnh thành khác đối với các nhà đầu tư.

Ông Phạm Minh Chính Bí thư Tỉnh ủy cho rằng để giải quyết tận gốc và bản chất vấn đề, Quảng Ninh xác định "làm mới" chính mìnhh bằng việc minh bạch, “sạch” mọi thủ tục hành chính, xóa đi rào cản giữa tỉnh và nhà đầu tư.

Bằng chứng tích cực nhất là từ đầu năm 2012, Quảng Ninh đã chính thức đưa vào hoạt động Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (IPA), do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trường ban. Đây là hệ thống đầu mối minh bạch cởi trói một số thủ tục rườm rà, qua nhiều khâu, nhiều cửa rút ngắn thời gian cho nhà đầu tư, đồng thời kịp thời hướng dẫn giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quá trình đầu tư, giúp dự án sớm thành công.

Với cách làm mới, tư duy mới về thu hút đầu tư, ông Chính kỳ vọng đây sẽ là bản lề, là đường đi ngắn nhất dẫn đến sự thành công trong thu hút dòng vốn nước ngoài nói riêng và trong nước nói chung để tỉnh này phát triển xứng tầm với điểm cực đông của Tổ quốc./.

Mạnh Khánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục