Quảng Ninh hấp dẫn khách du lịch trong dịp Tết

Tết Canh Dần tới, ngành du lịch Quảng Ninh đã lên kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, đón Tết cho du khách đến với tỉnh này.
Tết Canh Dần năm nay, thời gian được nghỉ dài hơn mọi năm nên Hạ Long đang là một trong những điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Ngành du lịch Quảng Ninh đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, vui đón Tết cho du khách đến Quảng Ninh.

Các khách sạn lớn như Sài Gòn-Hạ Long, Hạ Long Plaza, Hạ Long Pearl... đều được trang hoàng lộng lẫy với kế hoạch tổ chức tiệc buffet giao thừa, hoạt động vui chơi giải trí, ca nhạc, múa rồng lân...

Đến với Quảng Ninh năm nay, ngoài khách châu Âu, lượng khách châu Á cũng khá nhiều nên các khách sạn lớn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi đặc sắc, đậm màu sắc Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Ngoài những món quà tặng đầu năm, thiệp mừng, lì xì may mắn... bữa ăn của du khách cũng được chăm chút hơn với nhiều món ăn mang hương vị ngày Tết như bánh chưng, giò, dưa hành muối…

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết tâm điểm của các hoạt động vui chơi giải trí dành cho du khách là lễ hội đêm giao thừa với buổi dạ tiệc lớn tại Công viên quốc tế Hoàng Gia gồm các tiết mục bắn pháo hoa, trống hội, ca múa nhạc dân tộc, nhảy sạp, ca nhạc, các trò chơi dân gian...

Trong đêm giao thừa, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đi chúc Tết, chung vui cùng du khách tại khách sạn trong dạ tiệc đêm giao thừa mừng năm mới và giao lưu cùng du khách tại Công viên quốc tế Hoàng Gia.

Ngành du lịch phối hợp với ngành giao thông vận tải chỉ đạo đội tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long chuẩn bị chu đáo, trang trí rực rỡ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chuẩn bị các món ăn truyền thống ngày Tết để thết đãi khách, tổ chức lễ hội đón giao thừa, tặng lì xì, chúc Tết du khách…

Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa Xuân Canh Dần 2010 tại 6 điểm gồm Cung văn hóa thiếu nhi Hòn Gai; Khu vui chơi thanh-thiếu nhi Tỉnh đoàn (thành phố Hạ Long); Quảng trường 12-11 (thị xã Cẩm Phả); Sân tennis Công ty cổ phần Quốc tế Hải Ninh - Lợi Lai (thành phố Móng Cái); Hồ Công viên (thị xã Uông Bí) và Đồi Cao - Ban Chỉ huy quân sự (huyện Đông Triều).

Tại các huyện, thị xã và thành phố Hạ Long, Móng Cái, nhiều hoạt động thể thao được tổ chức trong những ngày nghỉ Tết như đấu cờ người, kéo co, đẩy gậy. Ở các địa phương có những lễ hội lớn như Hội Miếu Tiên Công (mồng 7 Tết), Hội Xuân Yên Tử.... Ngoài các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, còn tổ chức các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, vật dân tộc, tung còn, đánh đu, biểu diễn võ Tây Sơn Bắc phái.

Quảng Ninh phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 5,2 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt; tổng doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng trong năm 2010. Với những hoạt động văn hoá, thể thao trong dịp đầu xuân, Quảng Ninh mong muốn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách đến với vùng mỏ đẹp giàu./.

Mạnh Tú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục