Quảng Ninh phát triển loại hình du lịch chữa bệnh

Năm 2012, Quảng Ninh sẽ có "du lịch chữa bệnh", với việc du khách đến Yên Tử không chỉ bái phật mà còn chữa bệnh nhờ thảo dược quý.

Ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chobiết năm 2012 du lịch tỉnh sẽ phát triển theo tinh thần "Đổi mới và nâng caochất lượng dịch vụ du lịch."

Theo kế hoạch, một loại hình du lịch mới, hấp dẫn sẽ xuất hiện lần đầu tiên ởViệt Nam, đó là du lịch chữa bệnh.

Quảng Ninh đang tích cực triển khai các bướcđể hình thành "vườn thuốc" Yên Tử. Du khách khi đến đây, không chỉ chiêm báiphật mà còn chữa bệnh từ những thảo dược quý của vùng đất thiêng.

Tỉnh cũng sẽtrú trọng đến việc đào tạo đội ngũ nhân viên, lao động ngành du lịch chuyênnghiệp để xứng tầm kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Năm 2011, tỉnh Quảng Ninh đã đón trên 6 triệu lượt khách, trong đó 2,5 triệukhách quốc tế. Du lịch đã đem về cho tỉnh Quảng Ninh trên 3.400 tỷ đồng, tăng 20% sovới năm 2010. Số lượt khách và doanh thu cao nhất từ trước tới nay đã cho thấydu lịch Quảng Ninh đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Để có được những kết quả trên, ngành du lịch đã chủ động phối hợp với các ban,ngành và các địa phương trong tỉnh, Tổng cục Du lịch Việt Nam, tổ chức thànhcông nhiều hoạt động chào đón du khách, thu hút được khách du lịch trong vàngoài nước đến với Quảng Ninh.

Tỉnh cũng đã không ngừng đầu tư, nâng cấp cơ sởhạ tầng và phương tiên phục vụ khách đi lại và ăn nghỉ, trong đó đáng chú ý làđội tầu 500 chiếc đảm bảo chất lượng; gần 900 cơ sở lưu trú từ nhà nghỉ đếnkhách sạn 5 sao với cung cách phục vụ chuyên nghiệp.

Du lịch Quảng Ninh trong năm 2011 đã hấp dẫn ấn tượng hơn, giữ chân được dukhách ở lại đất mỏ lâu bởi đã hình thành rõ nét bốn trung tâm du lịch gắn với cácsản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương như du lịch không gian di sản vịnh HạLong (Thành phố Hạ Long); khu du lịch Đông Bắc (Móng Cái) với thế mạnh là du lịchthương mại và du lịch biên giới; khu du lịch phía Đông (Vân Đồn) với thế mạnhnghỉ dưỡng và du lịch tâm linh; khu du lịch phía Tây (Uông Bí, Đông Triều, YênHưng) gắn với du lịch tâm linh, sinh thái và làng nghề.

Điều đáng nói hơn là ngành du lịch đã mở ra cơ hội việc làm cho khoảng 23.000 laođộng trực tiếp và hơn 35.000 lao động gián tiếp./.

Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục