Quảng Ninh: Rủ nhau ra bãi biển, một bé gái tử vong vì đuối nước

Hai bé gái rủ nhau ra điểm Gánh dù xanh thuộc bãi biển Trường Chinh, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để tắm. Do dòng nước chảy xiết đã cuốn 2 em ra xa bờ, một em may mắn được cứu sống.
Quảng Ninh: Rủ nhau ra bãi biển, một bé gái tử vong vì đuối nước ảnh 1Ảnh minh họa.

Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 30/7, tại bãi biển Trường Chinh, xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ đuối nước làm một em gái tử vong, một em gái khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, 2 em gái là N.A.B, sinh năm 2010, ở phường Đông Hòa, quận Kiến An (thành phố Hải Phòng) và P.A.T, sinh năm 2011 ở thôn Bình Hải xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn) là bạn thân, rủ nhau ra điểm Gánh dù xanh thuộc bãi biển Trường Chinh để tắm. Do dòng nước chảy xiết đã cuốn 2 em ra xa bờ.

[Nghệ An: Ba người đuối nước thương tâm khi tắm sông Lam]

Nhận được thông tin, bộ đội Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng cùng người dân và chính quyền địa phương ra ứng cứu đưa 2 em vào Trạm y tế xã Ngọc Vừng sơ cứu.

Tuy nhiên, em N.A.B đã tử vong sau đó, còn em P.A.T được đưa bệnh viện tuyến trên cấp cứu, hiện đã tỉnh.

Chính quyền địa phương và các ngành chức năng huyện Vân Đồn đang tiếp tục xử lý vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục