Quảng Ninh: Thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng trong đợt mưa lũ lớn nhất trong 5 năm qua

Các địa phương bị ảnh hưởng lớn trong đợt mưa lũ ở Quảng Ninh là thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái và các huyện Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Vân Đồn.

Mưa lớn gây ngập lụt tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN phát)
Mưa lớn gây ngập lụt tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN phát)

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, đến sáng 10/6, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 8-9/6 trên địa bàn tuy không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 5 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 8 đến ngày 9/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa to đến rất to và dông. Đây là đợt mưa lớn diện rộng được đánh giá là lớn nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây xảy ra trên địa bàn.

Các địa phương bị ảnh hưởng lớn là thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái và các huyện Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Vân Đồn. Hàng ngàn nhà dân, tài sản, rau màu bị ngập úng.

Nhiều điểm trên các tuyến tỉnh lộ, khu dân cư bị sạt lở. Cụ thể, thành phố Uông Bí có trên 130 ha ao, đầm thủy sản bị ngập, trôi 500 con gia súc, gia cầm.

Huyện Tiên Yên bị ngập khoảng 300 ha lúa, 4 hộ dân có nhà bị ngập trên 1m, 4 hộ dân khác có nhà bị sạt lở bờ tường và công trình phụ.

Thành phố Hạ Long bị đổ một cột điện dân sinh, 29 hộ dân bị ngập lụt, 20 ha lúa bị ngập. Mưa lớn gây sạt lở 6 điểm trên tuyến đường liên xã tại huyện Bình Liêu.

Huyện Ba Chẽ đã tổ chức di dời 1 hộ dân có nhà bị sạt lở, 1 hộ dân có nhà bị ngập; 13 điểm trên tuyến đường huyện, liên xã, thôn bị sạt lở.

Các địa phương bị ảnh hưởng nặng đều đã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức khắc phục ngay khi mưa ngớt.

Để chủ động ứng phó tình huống trong thời gian tới khi xuất hiện mưa lớn với cường độ tương tự, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị, Ủy ban Nhân dân các địa phương rà soát lại các vị trí ngập lụt, đặc biệt là khu vực đô thị; tổ chức duy tu, nạo vét lại hệ thống thoát nước, kiên quyết di dời ngay những công trình tạm ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở.

Các địa phương rà soát lại các lán, trại, công trình xây dựng trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ về tình huống thiên tai mưa lớn để người dân chủ động phòng, chống, tránh để tình huống xảy ra rồi mới triển khai cứu hộ.

Hiện nay, các địa phương duy trì cử người canh gác tại ngầm tràn, khơi thông cống, rãnh, giảm nhanh tình trạng ngập, lụt cục bộ. Các đơn vị quản lý hồ chứa tổ chức theo dõi mực nước, chủ động hạ mực nước hồ đón lũ, xả lũ tại một số hồ.

Hiện, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các đơn vị quản lý tiếp tục theo dõi và sẵn sàng biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa trong tình huống mưa kéo dài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.