Quảng Trị: Huy động lực lượng hỗ trợ tàu cá 150CV bị chìm

Ngay sau khi nhận được thông tin một tàu cá bị chìm, Đồn Biên phòng Cửa Tùng cùng các cơ quan chức năng huy động 12 cán bộ, chiến sỹ có mặt để vận chuyển tài sản, ngư lưới cụ trên tàu xuống bờ.
Quảng Trị: Huy động lực lượng hỗ trợ tàu cá 150CV bị chìm ảnh 1Huy động lực lượng hỗ trợ một tàu cá bị chìm khi vào khu tránh trú bão. (Ảnh minh họa. Minh Huệ/TTXVN)

Tối 9/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Tùng thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã huy động lực lượng hỗ trợ một tàu cá bị chìm khi vào khu tránh trú bão, bảo vệ tài sản trên tàu; đồng thời lên phương án trục vớt tàu cá trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, khoảng 5 giờ 45 phút sáng cùng ngày, tàu cá của ông Ngô Văn Phong, 48 tuổi, trú tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, có công suất 150CV bị chìm khi vào neo đậu tránh trú bão tại Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đáy tàu bị thủng, nước tràn vào khoang làm tàu chìm.

Ngay sau khi nhận được thông tin Đồn Biên phòng Cửa Tùng phối hợp với các cơ quan chức năng huy động 12 cán bộ, chiến sỹ có mặt để vận chuyển tài sản, ngư lưới cụ trên tàu xuống bờ.

[Tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, 15 thuyền viên ôm phao lưới chờ cứu hộ]

Trung tá Trần Tuấn Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng, cho biết dự kiến trong ngày 10/10 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ phối hợp với các ngành chức năng triển khai công tác trục vớt tàu cá.

Hiện nay, theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Quảng Trị, bão số 4 sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian tới.

Trước tình hình trên, đơn vị đã tăng cường công tác kêu gọi, thông báo tới các chủ tàu khẩn trương di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục