Quảng Trị: Trượt chân xuống cống xả nước, hai em nhỏ tử vong

Thấy T.X.N và T.Q.B bị ngã xuống hồ nước Km6, thuộc khu phố 2, phường 4, thành phố Đông Hà, em còn lại chạy đi gọi người dân hỗ trợ. Tuy nhiên, 2 em này đã tử vong ngay sau đó.

Khoảng 15 giờ ngày 11/3, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra đã khiến hai em nhỏ cùng trú tại khu phố 2, phường 4, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) tử vong.

Thời điểm trên, 2 em nhỏ gồm T.X.N. (sinh năm 2009) và T.Q.B (sinh năm 2011) cùng một người bạn ra hồ nước Km6, thuộc khu phố 2, phường 4, thành phố Đông Hà chơi nhưng không may trượt chân ngã xuống khu vực cống xả nước sâu khoảng 1,5 m.

[Cha mẹ đi vắng, hai cháu nhỏ đuối nước, tử vong dưới ao sau nhà]

Thấy T.X.N và T.Q.B bị ngã xuống nước, em còn lại chạy đi gọi người dân hỗ trợ. Tuy nhiên, 2 em này đã tử vong ngay sau đó.

Hoàn cảnh của 2 em đều rất khó khăn. Hiện tại, thi thể của hai em đã được bàn giao cho người nhà mai táng theo phong tục của địa phương.

Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 4 cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục