Quốc hội Hàn Quốc quay lại cơ cấu 3 đảng sau vụ nghị sỹ tự tử

Sau vụ nghị sỹ Roh Hoe-chan của đảng Công lý tự tử ngày 23/7, liên minh đảng Hòa bình Dân chủ và đảng Công lý đã mất vị thế đàm phán tại Quốc hội.
Quốc hội Hàn Quốc quay lại cơ cấu 3 đảng sau vụ nghị sỹ tự tử ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul ngày 21/5. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 25/7 cho biết sau vụ nghị sỹ Roh Hoe-chan của đảng Công lý tự tử ngày 23/7, liên minh đảng Hòa bình Dân chủ và đảng Công lý đã mất vị thế đàm phán tại Quốc hội.

Hiện tại, đảng Hòa bình Dân chủ chỉ có 14 ghế nghị sỹ, đảng Công lý chỉ có 5 ghế nghị sỹ, cộng lại không đủ 20 ghế - điều kiện tối thiểu để bầu ra đại diện tại Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội Hàn Quốc quay lại cơ cấu 3 đảng gồm đảng Dân chủ Đồng hành cầm quyền và 2 đảng đối lập là Hàn Quốc Tự do và Bareun Tương lai.

Đảng Công lý từng đặt mục tiêu trở thành đảng đối lập có số ghế lớn nhất tại Quốc hội đang lo ngại sẽ bị thu hẹp dần chỗ đứng của mình trong cơ quan lập pháp.

[Nghị sỹ Moon Hee-sang được bầu làm Chủ tịch Quốc hội mới của Hàn Quốc]

Ngoại trừ trường hợp có thêm nghị sỹ gia nhập đảng Hòa bình Dân chủ hoặc đảng Công lý, hoặc có nghị sỹ độc lập tham gia liên minh của hai đảng này, nếu không liên minh của hai đảng sẽ khó khôi phục được vị thế nhóm đàm phán tại Quốc hội.

Đảng Hòa bình Dân chủ cho biết sẽ không vội vã xúc tiến thành lập nhóm đàm phán tại Quốc hội, mà sẽ xem xét điều này vào tháng sau, trước thềm phiên họp Quốc hội thường kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành vốn có ý định liên minh với phe đối lập trong vấn đề lập các dự luật cải cách, nay cũng phải cân nhắc về chiến lược tại Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục