Quốc hội Iceland "bật đèn xanh" cho việc gia nhập EU

Với tỷ lệ 33 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Quốc hội Iceland "bật đèn xanh" để chính phủ bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập EU.

Ngày 16/7, với tỷ lệ 33 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Quốc hội Iceland đã "bật đèn xanh" cho phép chính phủ nước này bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Đây được cho là một viễn cảnh hầu như không thể hình dung nổi cho đến khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nước này.

Kết quả bỏ phiếu trên đã mở đường cho Reykjavik nộp đơn xin gia nhập EU lên Brussels ngay trong tháng 7, điều mà Thủ tướng Iceland, bà Johanna Sigurdardottir, đã vận động quyết liệt sau sự sụp đổ của ngành tài chính nước này.

Thủ tướng Sigurdardottir cho rằng việc trở thành thành viên của EU sẽ giúp nước này khôi phục nền kinh tế.

Nếu được các nước thành viên EU chấp thuận, Iceland sẽ đưa vấn đề gia nhập EU ra trưng cầu dân ý.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận tiến hành tại Iceland tháng 5 vừa qua cho thấy 61,2% số người được hỏi ủng hộ nước này bắt đầu đàm phán gia nhập EU, trong khi có 29,6% phản đối./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục