Quốc hội Iran chấp thuận đa số nội các mới

Trong 21 thành viên nội các do Tổng thống Ahmadinejad đề cử, Quốc hội Iran tán thành 18 người, trong đó có bộ trưởng Ngoại giao, Tình báo, Nội vụ.
Ngày 3/9, sau 5 ngày tranh luận gay gắt, Quốc hội Iran đã tiến hành bỏ phiếu thông qua danh sách nội các mới do Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đề cử.

Có 286 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu trong tổng số 290 nghị sĩ tại quốc hội.

Trong 21 thành viên nội các do Tổng thống Ahmadinejad đề cử, các nghị sĩ tán thành 18 người, trong đó có các bộ trưởng chủ chốt như Bộ trưởng Ngoại giao Manouchehr Mottaki, Bộ trưởng Tình báo Heyder Moslehi, Bộ trưởng Nội vụ Mostafa Mohammad Najjar.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahmad Vahidi nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất (227 phiếu). Các nghị sĩ cũng tán thành bà Marzieh Vahid Dastjerdi giữ chức Bộ trưởng Y tế.

Tuy nhiên, hai nữ bộ trưởng khác trong danh sách đề cử là Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Phúc lợi và an sinh bị bác bỏ, cùng đề cử Bộ trưởng Năng lượng. Tổng thống Ahmadinejad sẽ phải đề cử ba ứng cử viên mới cho các vị trí  này.

Cuộc bỏ phiếu tại quốc hội được xem là phép thử đối với quyền lực của ông Ahmadinejad, trong bối cảnh vị tổng thống theo đường lối cứng rắn này đang chịu sự chỉ trích mạnh mẽ ở cả trong nước và quốc tế xung quanh cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6.

Theo quy định của Hiến pháp Iran, mỗi ứng cử viên nội các do Tổng thống Ahmadinejad đề cử phải đảm bảo nhận được số phiếu ủng hộ quá bán./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục