Quốc hội Iran đòi Mỹ bồi thường vụ đảo chính 1953

Quốc hội Iran dự định yêu cầu Mỹ và Anh bồi thường những thiệt hại xảy ra do việc tổ chức và tiến hành cuộc đảo chính năm 1953.
Quốc hội Iran dự định yêu cầu Mỹ và Anh bồi thường những thiệt hại xảy ra do việc tổ chức và tiến hành cuộc đảo chính năm 1953, khi Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi, người đã chạy trốn trước đó, quay về đất nước.

Thông tin này được ông Mansour Hakikatpur, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, tuyên bố với hãng thông tấn IRNA.

Ông nhấn mạnh rằng các nhà lập pháp Iran sẽ đưa vấn đề bồi thường thiệt hại ra xem xét trong cuộc họp tiếp theo. Cũng có đề xuất thảo luận về vấn đề này tại các diễn đàn và các cuộc gặp gỡ quốc tế với sự tham gia của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ông Hakikatpur nêu rõ: "60 năm trước, chiến dịch mang mật danh "Dự án Ajax", được xây dựng và thực hiện dưới sự giám sát của các cơ quan tình báo Anh và Mỹ, đã dẫn đến việc phế truất quyền lực của Chính phủ Iran được bầu một cách hợp pháp, đứng đầu là ông Mohammad Mossadegh.

Ngày nay, khi chính các quốc gia này thừa nhận vai trò của mình trong việc chuẩn bị và thực hiện cuộc đảo chính, cần phải khôi phục quyền lợi đã bị vi phạm của dân tộc Iran"./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục