Quốc hội Iran phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1

Ngày 13/10, Quốc hội Iran đã phê chuẩn một dự luật ủng hộ chính phủ thực thi thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).
Quốc hội Iran phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 ảnh 1Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 13/10, Quốc hội Iran đã phê chuẩn một dự luật ủng hộ chính phủ thực thi thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức), song cương quyết cho rằng các nhà thanh sát quốc tế sẽ chỉ được tiếp cận hạn chế các khu vực quân sự của Iran.

Động thái này chấm dứt cuộc tranh cãi của Iran về thỏa thuận đạt được hôm 14/7 tại thủ đô Vienna của Áo, và dọn đường cho Tehran chính thức thực thi thỏa thuận.

Hãng thông IRNA cho biết "dự luật thực thi thỏa thuận Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA)... đã được thông qua trong phiên họp (quốc hội) hôm 13/10 với 161 phiếu ủng hộ và 59 phiếu chống"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục