Quốc hội Iran ủng hộ làm giàu urani cấp độ 20%

Quốc hội Iran yêu cầu chính phủ tiếp tục chương trình làm giàu urani cấp độ 20% để cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân.
Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani ngày 16/6 cho biết quốc hội nước này yêu cầu chính phủ tiếp tục chương trình làm giàu urani cấp độ 20% để cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân.

Phát biểu trước Quốc hội về đề nghị này, ông Larijani giải thích là do một số nước không tuân thủ Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân (NPT) và không cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng phục vụ mục đích nghiên cứu ở Tehran.

Hoạt động làm giàu urani là vấn đề gây tranh cãi nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Phương Tây lo ngại Tehran tiến hành làm giàu urani để chế tạo vũ khí, vì urani nếu được làm giàu tới cấp độ trên 90% có thể sử dụng để sản xuất phần lõi của một quả bom nguyên tử.

Ngày 9/6 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt nghị quyết trừng phạt thứ tư đối với Iran vì Tehran không chấp nhận từ bỏ chương trình này, mặc dù Iran đã ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, theo đó chuyển phần lớn lượng urani được làm giàu ở cấp độ thấp của Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy urani làm giàu ở cấp độ 20% cung cấp nhiên liệu cho lò phản nghiên cứu ở Tehran.

Trong phát biểu của mình, ông Larijani bác bỏ các lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc, đồng thời cảnh báo nếu Mỹ và các nước khác tiến hành kiểm tra hàng hóa của các tàu và máy bay Iran, Tehran sẽ có biện pháp đáp trả tương tự đối với tàu của các nước này đi qua Vịnh Persian và Biển Ôman. Hiện, khoảng 40% nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua vùng Vịnh và Eo biển Hormuz.

Cùng ngày, tuyên bố trên website của đài truyền hình quốc gia, người phụ trách chương trình hạt nhân của Iran, ông Akbar Salehi cho biết nước này đang thiết kế một lò phản ứng hạt nhân mới nhằm sản xuất chất đồng vị phóng xạ.

Theo ông Salehi, lò phản ứng loại này sẽ mạnh hơn nhiều so với lò phản ứng nghiên cứu hiện có ở Tehran, và Iran dự kiến sớm đưa vào hoạt động một số lò phản ứng mới tại các khu vực khác nhau của nước này, nhằm sản xuất chất đồng vị phóng xạ phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu sang các nước trong khu vực và các nước Hồi giáo.

Ông Salehi cũng nhấn mạnh Tehran theo đuổi chính sách hai hướng trong vấn đề hạt nhân, trước tiên là tiến hành đối thoại trên cơ sở trung thực, và tiếp theo là thúc đẩy chương trình hạt nhân nhằm đối phó với các sức ép từ bên ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục