Nhân dịp 49 năm Quốc khánh Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán đến trụ sở Đại sứ quán Lào tại Moskva chúc mừng.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Pháp nhân dịp Quốc khánh.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đến chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào nhân dịp kỷ niệm 49 năm Quốc khánh Lào.
Đại sứ Lào tại Malaysia Thepthavone bày tỏ mong muốn hai nước Lào và Việt Nam tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, bền chặt này trong tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào chia sẻ kinh tế Lào có sự tăng trưởng, bảo đảm cho đất nước ổn định về chính trị và là yếu tố quan trọng trong việc chuẩn bị đưa đất nước thoát tình trạng kém phát triển.
Phó Bí thư Thành ủy khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực hết sức để tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Thành phố và các địa phương của Lào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng gửi Điện mừng đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.
Họp mặt kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thể hiện tình đoàn kết hữu nghị sắt son giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân các bộ tộc Lào anh em.
Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh vun đắp, củng cố mối tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Lào-Việt mãi mãi xanh tươi.
Lãnh đạo TP.HCM khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó với các địa phương của Lào, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ưu tiên và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mối quan hệ đặc biệt, thủy chung son sắt Việt Nam-Lào vẫn không ngừng được củng cố, phát triển.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng đánh giá cao các quan hệ hợp tác, kết nghĩa gắn bó giữa tỉnh Luang Prabang với nhiều tỉnh thành của Việt Nam, tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển.
Lễ míttinh kỷ niệm 45 năm quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2020) và 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane được tổ chức trang trọng tại thủ đô Vientiane.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân Lào hôm nay là công lao và đóng góp to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, người đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Lào.
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Lào gắn với giúp đỡ và hy sinh lớn lao của quân đội và nhân dân Việt Nam.
Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ cảm ơn sâu sắc chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ quý báu cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào.
Nhân dịp Kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.
Đại sứ Nguyễn Tất Thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã đạt được trong 45 năm qua, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh Lào.