Theo thông tin người dân bản Kèng Luổng của Lào, trong chiến tranh, tại khu vực bờ sông Sê Kông của bản có chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh, qua đó giúp phía Việt Nam quy tập thêm hài cốt liệt sỹ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin luôn là công tác được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Quảng Trị, lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sỹ được tổ chức trọng thể, tưởng nhớ các chiến sỹ đã ngã xuống trong mùa Hè đỏ lửa 1972 vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đội Quy tập Quân khu 4 phát hiện 4 hài cốt liệt sỹ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, di vật được phát hiện kèm theo gồm tăng nguyên tấm, cúc áo, khuy dày, dây thông tin, dây dù.
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực, vượt qua muôn vàn khó khăn, lần tìm từng dấu tích, từng nắm đất, để đưa các liệt sỹ trở về trong vòng tay đồng bào, đồng đội.
Những người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh trên đất bạn Campuchia được đón về quê hương bằng tất cả sự thành kính, biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy nằm ở độ sâu từ 0,8-1,5m, được bọc kỹ trong tăng võng và nhiều di vật như cúc áo, thắt lưng, giày, túi thuốc cá nhân, khăn dù, bật lửa Việt Nam, bát ăn cơm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; theo đó Phó Thủ tướng Lê Thanh Long là Trưởng Ban.
Hài cốt liệt sỹ được tìm thấy nằm ở độ sâu hơn 1m bọc trong tăng võng, còn nhiều xương và răng; có nhiều di vật kèm theo như bình tông, bật lửa, đồng hồ, bút, súng K54, băng đạn...
Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt Liệt sỹ, Đội K72 đã đưa 2.844 bộ hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia về với đất mẹ.
Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị Ban Chỉ đạo 515 cùng các ngành, các cấp quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp để rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ, thông tin về liệt sỹ, phần mộ.
Trong giai đoạn mùa khô 2022-2023, Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 86 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính, là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Campuchia.
Mùa khô 2022-2023, các đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 194 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó 10 người có tên và quê quán.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của nước bạn Campuchia và nỗ lực khắc phục khó khăn, Đội K52 đã quy tập 22 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Campuchia về yên nghỉ trên đất mẹ.
Đây là hài cốt của các các cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 48, Liên khu 3 hy sinh trong trận đánh bốt Đồi Mồi, thuộc thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương, trong kháng chiến chống Pháp.
Hài cốt liệt sỹ rất khó để tồn tại được 40, 50 năm trong lòng đất, nếu không khẩn trương tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính thì sẽ ngày càng khó "trả lại tên" cho hơn 530.000 liệt sỹ.
Với ý chí quyết tâm, qua 21 giai đoạn quy tập hài cốt liệt sỹ từ năm 2001 đến nay, Đội K73 đã tìm kiếm và quy tập được 2.248 bộ hài cốt liệt sỹ và sáu mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt).
Theo đại diện Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị, từ 3-16/3, đơn vị tìm kiếm, cất bốc và quy tập 16 hài cốt liệt sỹ ở thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh.