Lô hàng viện trợ gồm vật dụng thiết yếu như chăn, lều, xô, chậu và băng co giãn dạng ống, có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Sáng 18/1/2025, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm Trung tâm thương mại ASG của người Việt Nam tại thủ đô Warsaw.
Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đoàn kết, tự cường, hòa nhập hiệu quả hơn vào xã hội sở tại; đóng góp tích cực, vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Ba Lan.
Tối 17/1, giờ địa phương, tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã dự chương trình “Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025,” chung vui với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định dù cho thế giới có những thay đổi nhưng tình cảm của hai nước, nhân dân hai nước Việt Nam-Ba Lan không thay đổi mà phát triển ngày càng toàn diện sâu sắc.
Chiều 16/1 (giờ địa phương), tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan.
Theo đại biểu dự đại hội lần thứ VII của Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Hội đã khẳng định vai trò là tổ chức nòng cốt, tập hợp cộng đồng người Việt, tạo nên khối đại đoàn kết mạnh mẽ.
Lao động Việt Nam được các doanh nghiệp Ba Lan giá cao về tính chăm chỉ, tuân thủ pháp luật và ngày càng có nhiều doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động Việt Nam vào làm việc.
Đại sứ Việt Nam cùng cộng đồng Người Việt tại Slovakia, Ba Lan, Cộng hòa Séc đã quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại trong cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa qua.
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã tích cực hưởng ứng, phát huy truyền thống tương thân tương ái với mong muốn đóng góp sự hỗ trợ về tình cảm và vật chất giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn.
Qua trao đổi, một số tiểu thương người Việt Nam đang kinh doanh tại Trung tâm vừa được mở cửa lại cho biết số các quầy hàng do người Việt làm chủ chiếm hơn 50% số quầy hàng tại đây.
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã trao khoản tiền trị giá 7.500 euro ủng hộ bà con tiểu thương bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ cháy Trung tâm Thương mại 44 Marywilska tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.
Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, cộng đồng kiều bào ở Đức đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán và Liên hiệp hội người Việt.
Đây là diễn đàn để các học giả, nhà khoa học trao đổi các nghiên cứu liên quan đến Biển Đông, nhằm tăng cường hiểu biết về Biển Đông cho cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và bạn bè quốc tế.
Công tác hỗ trợ sẽ được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau và giúp đỡ tất cả tiểu thương bị ảnh hưởng, ngoài ra, Ban Hỗ trợ sẽ có chương trình dành riêng cho những người cần được giúp đỡ lâu dài.
Đại sứ quán sẽ thống kê, tập hợp và trao đổi với phía Ba Lan nhằm tạo điều kiện giải quyết cấp lại giấy tờ cho bà con, đảm bảo điều kiện sinh sống, làm việc hợp pháp của bà con ở địa bàn.
Tính đến ngày 14/5, số tiền quyên góp ủng hộ tiểu thương bị ảnh hưởng hỏa hoạn khoảng 6,5 tỷ đồng, việc quyên góp vẫn đang được nhiều tổ chức, doanh nhân và bà con người Việt tiếp tục thực hiện.
Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan kịp thời trao đổi với các cơ quan liên quan của sở tại về việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà con người Việt.
Đại sứ Hà Hoàng Hải cam kết sẽ đồng hành với hội đoàn; làm việc với cơ quan sở tại để hỗ trợ,đảm bảo quyền lợi cho bà con người Việt trong vụ cháy trung tâm thương mại ở Ba Lan vượt qua khó khăn.
Liên quan vụ cháy trung tâm thương mại số 44 Marywilska ở Warsaw (Ba Lan), nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt, nhà chức trách địa phương cho biết thành phố sẵn sàng hỗ trợ các tiểu thương.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã đăng số đường dây nóng về bảo hộ công dân để nắm bắt thông tin từ kiều bào, sẵn sàng hỗ trợ bà con làm việc với các cơ quan sở tại để giảm thiểu hậu quả của vụ cháy.
Bên cạnh việc phát triển tốt các thị trường truyền thống, điểm sáng của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng năm 2023 là đã mở thêm nhiều cơ hội việc làm tại các nước châu Âu.
Một diễn đàn có quy mô rộng khắp dành cho Phụ nữ Việt Nam ở châu Âu đã được thành lập, với kỳ vọng sẽ góp phần phát huy những phẩm chất truyền thống quý báu của Phụ nữ Việt Nam.
Số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022 đã đạt hơn 142.000 người, còn số này cao gấp 3 lần kết quả năm 2021, khi xuất khẩu lao động vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.
Theo Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Kiev, một bộ phận không nhỏ người Việt chạy sang các nước châu Âu đã quay về Ukraine và hiện có khoảng 500 người Việt đang sống ở thành phố miền Nam Odessa.
Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng năm 2022 cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Nhật Bản tiếp tục là thị trường dẫn đầu về số lao động tiếp nhận.
Sau 4 chuyến bay, các bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam liên quan đã đón về nước an toàn trên 1.100 người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine.
Sáng 13/3, chuyến bay số hiệu VN58 chở 288 người Việt từ Warsaw (Ba Lan) và chuyến bay số hiệu VN68 chở 291 người Việt từ Bucharest (Romania) đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.
Chuyến bay thứ 2 đưa 288 công dân Việt Nam từ Ukraine về nước khởi hành lúc 23 giờ 10 (theo giờ Hà Nội) từ thủ đô Warsaw, dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào 6 giờ 30 sáng 13/3.
Bộ Ngoại giao gửi thông tin tới các Hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine, Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia, Séc và Đức, hỗ trợ bà con đăng ký các chuyến bay về nước và liên hệ khi cần thiết.
Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Hãng hàng không Vietnam Airlines chuẩn bị tổ chức hai chuyến bay tiếp theo sang Ba Lan và Romania để đón bà con về nước.
Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở Ukraine về nước, Vietnam Airlines và Sun Group cam kết cùng hợp tác để vận chuyển công dân.
Gần 300 người Việt Nam tại Ukraine đã lên máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways tại sân bay Warsaw (Ba Lan) để trở về nước. Chuyến bay dự kiến sẽ hạ cánh vào 6 giờ 30 sáng 10/3 tại Nội Bài.