Ba Lan đề nghị EU can thiệp sau khi Ukraine chặn xuất khẩu phế liệu kim loại
Ba Lan yêu cầu EU can thiệp khi Ukraine chặn xuất khẩu phế liệu thép, đe dọa ngành công nghiệp thép và chuỗi cung ứng của Ba Lan.
Ba Lan yêu cầu EU can thiệp khi Ukraine chặn xuất khẩu phế liệu thép, đe dọa ngành công nghiệp thép và chuỗi cung ứng của Ba Lan.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình quảng bá “châu Âu đầy hương vị - truyền thống và chất lượng” được tổ chức đồng thời với các hoạt động kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan.
Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ với mức thuế mới 15% đang khiến nhiều quốc gia Trung-Đông Âu lo ngại bị thiệt hại hàng tỷ USD, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu ôtô và công nghiệp chế tạo.
Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng chính sách thuế đối ứng của Mỹ sẽ làm “thay đổi cơ bản hệ thống thương mại toàn cầu,” một số nước tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn của việc vận hành trở lại Dòng chảy phương Bắc 2.
Đại diện cấp cao của EU nêu bật sự phụ thuộc lẫn nhau giữa châu Âu và Mỹ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và chính trị, do đó, việc Mỹ và châu Âu đối đầu không mang lại lợi ích cho đôi bên.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp tận dụng, khai thác các cơ chế hợp tác này để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, hai khu vực.
Khi EVIPA được thông qua sẽ thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa Việt Nam-Ba Lan, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ba Lan nói riêng và EU nói chung tăng cường mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Trong chương trình thăm chính thức Ba Lan, chiều 17/1, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Warsaw, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Ba Lan-Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Ba Lan, bao gồm Tập đoàn Adamed và Hãng hàng không LOT Airlines, thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước.
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Ba Lan, sáng 17/1, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Warsaw, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp của Ba Lan.
Những năm gần đây, thương mại hai nước Việt Nam-Ba Lan đã có được những động lực tăng trưởng đáng kể. Năm 2024, thương mại hai nước đạt 3,44 tỷ USD, tăng 21,7% so với năm 2023.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, hiện nay dư địa cho phát triển thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Ba Lan vẫn còn rất lớn, hai nước có thể tiếp tục gặt hái những kết quả tốt đẹp trong tương lai.
Quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam-Ba Lan đã phát triển nhanh chóng và hiệu quả, theo xu hướng gia tăng thương mại hai chiều của Việt Nam-EU kể từ khi hiệp định EVFTA có hiệu lực.
Nổi tiếng với kiến trúc Art Nouveau tuyệt đẹp và khu phố cổ quyến rũ, Riga (Latvia) đứng đầu danh sách bởi chi phí sinh hoạt hợp lý và chất lượng cuộc sống cao.
Thông báo hoãn kế hoạch xây dựng 2 nhà máy chế tạo chip khổng lồ sẽ là một cú sốc lớn đối với Chính phủ Đức và Ba Lan, những quốc gia đã đầu tư mạnh tay để trợ cấp cho các dự án trên.
Không ít sản phẩm của Ba Lan nhập khẩu vào thị trường Việt Nam phải qua các kênh trung gian nên Ba Lan mong muốn thúc đẩy xúc tiến thương mại giữa hai nước để khơi thông kênh nhập khẩu trực tiếp.
Chi phí xây dựng sân bay dự kiến khoảng 10 tỷ euro (khoảng 10,6 tỷ USD), tuy nhiên ước tính cần khoảng 30,5 tỷ euro để hoàn thiện toàn bộ dự án, bao gồm cơ sở hạ tầng kèm theo.
Chỉ số đồng USD của Bloomberg đã tăng hơn 4% trong năm nay, cho thấy "đồng bạc xanh" đã tăng giá so với tất cả các đồng tiền của các nước phát triển và thị trường mới nổi.
Dù đạt được bước tiến đáng kể nhưng các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo hai nước vẫn chưa thể giải quyết nguyên nhân gây ra bất bình của nông dân Ba Lan, dẫn đến hành động phong tỏa biên giới.
Chính phủ Ba Lan đang nỗ lực tìm giải pháp xoa dịu làn sóng biểu tình của nông dân nước này, tuy nhiên phía Ba Lan thừa nhận tiến trình đàm phán vấn đề nông sản với Ukraine đang gặp khó khăn.
5 quốc gia cho rằng Nga sử dụng lợi nhuận thu được từ việc xuất khẩu ngũ cốc sang EU để phục vụ mục đích quân sự, do đó EU cần dừng mọi hoạt động nhập khẩu ngũ cốc của Nga và Belarus
Mặc dù cho rằng cuộc thảo luận mang tính xây dựng nhưng ông Krzysztof Chmiel, một đại diện nông dân Ba Lan, cho biết không có quyết định nào được đưa ra.
Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Donald Tusk cho biết Ba Lan đang thảo luận với Ukraine về việc đóng cửa tạm thời biên giới giữa hai nước và ngừng hoạt động thương mại nói chung.
Các cuộc biểu tình đang diễn ra ở hàng trăm thị trấn trên khắp Ba Lan nhằm phản đối chính sách nông nghiệp của EC, Thỏa thuận Xanh và việc miễn thuế nhập khẩu đối với nông sản từ Ukraine.
Làn sóng biểu tình của nông dân đã lan rộng trong EU khi nông dân nhiều nước ở Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Italy và Hy Lạp đã tiến hành các cuộc biểu tình dẫn tới tình trạng tắc nghẽn nhiều tuyến đường.
Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt khoản viện trợ trị giá 6,9 tỷ euro (7,4 tỷ USD) - do bảy quốc gia cung cấp - cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy việc cung cấp hydro xanh.
Bộ trưởng Nông nghiệp các nước Bulgaria, Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia đã gửi thư tới EC yêu cầu áp thuế nhập khẩu với ngũ cốc Ukraine để bảo vệ thị trường của các quốc gia này.
Dự báo trong năm 2024, ngân sách Ukraine sẽ thâm hụt kỷ lục 43,5 tỷ USD và chính quyền nước này có kế hoạch trang trải phần lớn khoản thâm hụt đó bằng sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây.