Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao hai quốc gia nhất trí tiếp tục xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.
Trong thời gian tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn cán bộ, sỹ quan Tàu Cảnh sát biển KN.Pulau Dana sẽ đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.
Ngày 8/10, Tàu cảnh sát biển KN. Pulau Dana, số hiệu 323 (thuộc Lực lượng Cảnh sát biển Indonesia), cập cảng hạ lưu PTSC bắt đầu chuyến thăm xã giao tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 8-11/10/2024.
10 năm qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thành phố Izumiotsu của Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ sâu rộng ở nhiều lĩnh vực như đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, cảng biển...
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tổ chức bàn giao 11 người là thuyền viên của tàu Samudra Indah II bị nạn trên biển Việt Nam về nước.
Chuyến thăm và làm việc tại Vũng Tàu của Đoàn Đại biểu Hội đồng thành phố Sacheon (Hàn Quốc) nhằm thúc đẩy giao lưu giữa hai thành phố trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao...
Chuyên gia Randolph Mank đánh giá Canada sẽ tăng cường hiện diện ở khu vực Đông Nam Á và thắt chặt quan hệ với các nước thành viên ASEAN, trong đó coi Việt Nam là một đối tác quan trọng,
Ngày hội Văn hóa Việt-Nhật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản đã được Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tại Nhà Truyền thống Cách mạng thành phố.
Thành phố Vũng Tàu có nhiều điểm tương đồng với thành phố Gunsan của Hàn Quốc về vị trí địa lý cũng như định hướng phát triển. Hai bên ký kết biên bản hợp tác thiết lập quan hệ hữu nghị vào năm 2022.
Tại Ngày hội, các đại biểu cùng hòa vào nét văn hóa truyền thống của các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam thông qua những điệu múa, lời ca, võ thuật cổ truyền và các gian hàng ẩm thực....
Quá trình huấn luyện, Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Anh đã luyện tập chung vận động đội hình; thực hiện thủ tục chào nhau trên biển, trao đổi thông tin; luyện tập thông tin tín hiệu quốc tế.
Tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh an toàn để các nhà đầu tư yên tâm kinh doanh.
Lúc 14h30 ngày 2/10, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 chở 13 thi thể thuyền viên tàu Wu Zhou 8 về cầu cảng, bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc.
TP.HCM đã tiếp nhận 80.000 khẩu trang y tế do tỉnh Gangwon của Hàn Quốc hỗ trợ và trao tặng 35.000 khẩu trang trong số này cho các tỉnh An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này phản đối bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông và kiên trì ủng hộ nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển.
Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông bao gồm cả về chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp trên biển là rõ ràng, nhất quán và đã được nói rõ nhiều lần.
Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.
Ông Ryan Martinson, Phó giáo sư của Học viện tác chiến hải quân Mỹ, cho rằng động thái của Trung Quốc đưa tàu khảo sát vào hoạt động tại khu vực Bãi Tư Chính là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn diện tích Biển Đông là không có giá trị pháp lý và những hành động đơn phương của nước này tại Biển Đông là không chính đáng.
Khu vực Trung Quốc gọi là 'bãi Vạn An' thực chất là bãi ngầm, là một phần của đáy biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của LHQ về Luật Biển.
Thượng nghị sỹ James Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cho rằng Mỹ phải hành động, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc có các hành động gây hấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Theo tiến sỹ Rajaram Panda, nghiên cứu viên cao cấp tại Hạ viện Ấn Độ, Trung Quốc cần tránh các hành động gây bất ổn trong khu vực và cần thúc đẩy xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
EU quan ngại những hành động đơn phương trong các tuần vừa qua trên Biển Đông đã dẫn đến gia tăng căng thẳng và gây tổn hại môi trường an ninh hàng hải.
Nhiều chuyên gia Séc cho rằng cộng đồng quốc tế cần kiên quyết phản ứng mạnh mẽ để kiềm chế và ngăn chặn các hoạt động leo thang căng thẳng và lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tiến sỹ Hosoda khẳng định khu vực gần Bãi Tư Chính mà Việt Nam tiến hành thăm dò, khai thác dầu khí là vùng biển hoàn toàn nằm trong EEZ của Việt Nam và Trung Quốc không có cơ sở để đòi hỏi chủ quyền.
Ông Risch cũng cho rằng các đối tác của Mỹ trong khu vực, đặc biệt các nước thành viên ASEAN, phải sát cánh bên nhau và đứng vững trước sự cưỡng ép của Trung Quốc.
Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của UNCLOS năm 1982.
Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nêu rõ, sự hung hăng gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông là một minh chứng đáng lo ngại về việc một quốc gia công khai bỏ qua luật pháp quốc tế.
Trong một bài báo được xuất bản vào ngày 13/10, chỉ huy trung đội Ben Morris nói rằng binh lính Australia tham gia một cuộc phục kích ở Núi Đất hồi năm 1967 đã bắn lầm dân thường.