Bàn giao 11 thuyền viên tàu Indah II bị nạn trên biển cho Indonesia và Malaysia

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tổ chức bàn giao 11 người là thuyền viên của tàu Samudra Indah II bị nạn trên biển Việt Nam về nước.

Thượng tá Phạm Văn Tám, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các thuyền viên và đại diện Tổng Lãnh sự quán hai nước. (Ảnh: TTXVN phát)
Thượng tá Phạm Văn Tám, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các thuyền viên và đại diện Tổng Lãnh sự quán hai nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tổ chức bàn giao 11 người, trong đó có 10 người Indonesia và 1 người Malaysia, là thuyền viên của tàu Samudra Indah II bị nạn trên biển Việt Nam cho đại diện Tổng lãnh sự quán Indonesia và đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh để đưa về nước.

Tại buổi bàn giao, thuyền viên Encun Asun xúc động cho biết, các thuyền viên đã trôi dạt trên biển 17 giờ và được ngư dân Việt Nam cứu.

Sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bố trí nơi ăn, ở và cung cấp đồ dùng sinh hoạt cần thiết, cử bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho tất cả thuyền viên. Các thuyền viên vô cùng biết ơn và không bao giờ quên những nghĩa cử cao đẹp này.

Ngài Agustaviano Sofian, Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn lực lượng chức năng, ngư dân Việt Nam và chính quyền địa phương đã cứu nạn, chăm sóc đối với 11 thuyền viên tàu Samudra Indah II cũng như tổ chức chu đáo việc bàn giao thuyền viên.

Trước đó, vào 16 giờ 50 phút ngày 29/1, tại khu vực cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu cá BTh-97171 TS (do ông Nguyễn Đức Thủ, sinh năm 1979, trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, làm thuyền trưởng) phát hiện tàu hàng Samudra Indah II, quốc tịch Malaysia bị chìm và đã cứu vớt được 11 thuyền viên đang trôi dạt trên biển.

Nhận được thông tin tàu Samudra Indah II bị nạn trên biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông báo cho các lực lượng chức năng để phối hợp tìm kiếm, cứu nạn và chỉ đạo Đồn Biên phòng Côn Đảo thông báo ngay cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực trên tham gia tìm kiếm. Đồng thời, đơn vị điều động 4 cán bộ, trưng dụng tàu dịch vụ hậu cần BV 92927 TS ra vị trí tàu chìm hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích và đưa 11 thuyền viên được cứu nạn vào Côn Đảo.

Đến 22 giờ 50 phút cùng ngày 29/1, tàu dịch vụ hậu cần BV 92927 TS do ông Nguyễn Văn Công, khu 10 Côn Đảo làm thuyền trưởng cùng 4 cán bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo đã đưa 11 thuyền viên vào cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục