Hải Phòng: Người dân Vĩnh Thuận vào mùa thu hoạch rươi
Trong tiết trời dịu mát của những ngày đầu Đông, khi con rươi bắt đầu theo con nước trở về, tại mỗi ruộng rươi người dân lại chuẩn bị lưới, vợt để thu hoạch "lộc trời."
Trong tiết trời dịu mát của những ngày đầu Đông, khi con rươi bắt đầu theo con nước trở về, tại mỗi ruộng rươi người dân lại chuẩn bị lưới, vợt để thu hoạch "lộc trời."
Những trái vải thiều tươi đầu tiên của mùa vụ 2025 từ Việt Nam vừa "lên kệ" tại Pháp, mở ra triển vọng mới cho ngành xuất khẩu nông sản nước nhà trên con đường chinh phục các thị trường khó tính.
Với tỷ lệ vải ra hoa trên 95%, nhiều nhà vườn ở Thanh Hà - thủ phủ cây vải thiều của tỉnh Hải Dương - đang kỳ vọng một mùa vải thiều bội thu.
Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã thu hút được một số dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 419 triệu USD, trong đó vốn FDI đạt 125 triệu USD; vốn DDI đạt 6.918 tỷ đồng.
Ngày 26/3, Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) và Becamex IDC (Bình Dương) tiếp tục mở rộng hệ thống VSIP với việc ký 4 MOU để nghiên cứu dự án ở Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Bình Dương.
Luật Đất đai năm 2024 với nhiều nội dung đổi mới mạnh mẽ, đột phá trong quản lý, sử dụng đất đai, đã góp phần khơi thông nguồn lực đất đai tại các địa phương, song cũng phát sinh một số vướng mắc.
Mức thưởng Tết cao nhất tại Hải Dương năm nay đạt 150 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp FDI ở khu công nghiệp Nam Sách, cao hơn 21,9% so với mức cao nhất được ghi nhận năm ngoái.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, sở ngành và địa phương phối hợp nghiêm túc rà soát lại các dự án, tính toán để khi triển khai phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Ước tính nhu cầu khoai tây cho các nhà máy chế biến cần 180.000 tấn/năm nhưng sản lượng trong nước mới đáp ứng được 30-40%, dư địa để miền Bắc trở thành vùng nguyên liệu khoai tây chủ lực là rất lớn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trước đây, cơ quan chức năng của huyện đã vận động, tuyên truyền nhiều lần nhưng các hộ vẫn không chấp hành vì còn ý kiến về đơn giá hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ.
Căn cứ vào tình hình thiệt hại, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ các địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ... hai đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Tính đến 6 giờ sáng 10/9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã cấp điện trở lại cho khoảng 4,3 triệu khách hàng, dự kiến thành phố Hạ Long sẽ cơ bản khôi phục cung cấp điện trong ngày 10/9.
Lãnh đạo Điện lực tỉnh Hải Dương yêu cầu các phòng chuyên môn và điện lực các địa phương theo dõi sát tình hình vận hành lưới điện, có phương thức cấp điện linh hoạt đối với đường dây trung thế...
Việc hoàn thành công trình đường dây 500kV mạch 3 sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định cho nhiều khu vực, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Theo Cục Thủy lợi, dự báo với lượng mưa gây ra do cơn bão số 3 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ sẽ có nguy cơ ngập úng khoảng 22.000-32.000ha sản xuất nông nghiệp.
Trong bối cảnh mới, các mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh cần gắn với quy hoạch hình thành khu công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến xây dựng "Thung lũng Sillicon Việt Nam.”
Việc chuyển hướng sang mô hình sinh thái tại các khu công nghiệp đã mang lại nhiều lợi ích không chỉ là lợi nhuận mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về bền vững.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1-Phố Nối có chiều dài khoảng 127km, đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Jacks Hải Dương đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho phép nhà máy khôi phục hoạt động vận chuyển tro xỉ bằng đường thủy và đường bộ.
Theo dự thảo, tính sơ bộ, nhu cầu vốn đầu tư tối thiểu để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản cho toàn khu kinh tế chuyên biệt khoảng 78 nghìn tỷ đồng trong cả giai đoạn 2021-2035.
Từ 2024 đến 2027, Hải Dương sẽ dành trên 3.200 tỷ đồng ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 để đầu tư một số dự án, công trình.
Ông Nguyễn Văn Chúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Hoa Thám, cho biết trước tình trạng này, xã đã vận động nhân dân thu hoạch những cây nhãn đậu quả, đồng thời tiếp tục chăm sóc cho vụ tới.
Lực lượng tỉnh Hải Dương chức năng phát hiện Công ty Hanoi Green Foods xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải với lưu lượng 217,6 m3/ngày.
Dự án Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa tại thị xã Kinh Môn rộng 348.000m2, với tổng vốn đầu tư trên 1.438 tỷ đồng; dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2027.
Qua kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã phát hiện và thu giữ hàng chục kg bánh phở có chứa chất nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Cơ quan chức năng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục 4 hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao đất nhưng các hộ này vẫn không chấp hành.
Hải Dương hiện có khoảng gần 1.000ha sản xuất hữu cơ kết hợp khai thác rươi, cáy, không chỉ mang lại giá trị kinh tế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm mà còn định vị thương hiệu sản phẩm hữu cơ an toàn.
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu thực hiện việc đóng cửa mỏ phải tuân thủ quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Qua kiểm tra và thu giữ, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Hải Dương đã buộc đối tượng vi phạm tiêu huỷ toàn bộ 03 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.
11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng hiện có 3 mô hình trung tâm xúc tiến thương mại thuộc các đơn vị quản lý khác nhau dẫn đến những bất cập trong quản lý và triển khai hoạt động.
Năm 2024, tỉnh Hải Dương có 8.850 ha trồng vải thiều cho thu hoạch, trong đó có 510ha ở 52 vùng đã được chứng nhận sản xuất đủ điều kiện xuất khẩu.
Hiện nay, các vùng trồng vải của Hải Dương đã có 198 mã vùng trồng và 21 mã cơ sở đóng gói vải thiều xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Australia, New Zealand, Thái Lan và Trung Quốc.
Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn tiếp tục đẩy mạnh đàm phán, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, thương mại, mở cửa xuất khẩu thêm nhiều nông sản vào thị trường mới.