Việt Nam khẳng định vai trò tích cực và trách nhiệm tại UNESCO
Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá Việt Nam là một hình mẫu hợp tác “toàn diện, thực chất, hiệu quả” với UNESCO và khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất của tổ chức.
Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá Việt Nam là một hình mẫu hợp tác “toàn diện, thực chất, hiệu quả” với UNESCO và khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất của tổ chức.
Lễ hội Đền Tranh ở thị trấn Ninh Giang là một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, trở thành nơi hội tụ, bảo lưu và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.
Đây là nét đặc sắc riêng có của Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương, phật tử, du khách thập phương.
Tính đến hết tháng 11/2024, di tích Văn miếu Mao Điền (Hải Dương) đón hơn 30.000 lượt du khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hai trong tổng số 11 Bảo vật Quốc gia của tỉnh Hải Dương hiện đang lưu giữ và trưng bày ở bảo tàng tỉnh là Trống đồng Hữu Chung được công nhận năm 2015 và Chum gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần năm 2024.
Sau hơn 20 năm được xếp hạng là di tích cấp quốc gia, di tích cửu phẩm liên hoa đang bị rêu mốc bám bề mặt, xuất hiện khe hở ở chân đế và góc, cạnh của các tầng tháp, sứt vỡ tại các diềm mái.
Với các giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc trải dài qua 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương là di sản mang tầm vóc quốc tế.
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2024 diễn ra từ ngày 12-22/9 (ngày 10-20/8 Âm lịch) tại hai khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc, với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc được nhiều người dân mong đợi.
Chính quyền tỉnh Hải Dương đề nghị người dân tuyệt đối không nghe, không tin theo những thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.
Tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam Phạm Thị Ngọc Quỳnh có thành tích học tập đáng nể. Hiện cô đang theo đuổi đam mê làm nhà sáng tạo nội dung và là MC song ngữ với thế mạnh tiếng Anh, tiếng Trung.
Số phận đã chơi trò đùa nghiệt ngã nhất khiến chuyến trở về chiến trường xưa của nhà báo Trần Mai Hạnh thành chuyến đi định mệnh và TPHCM là nơi ông đóng lại chương kết của Biên bản cuộc đời mình.
Một trong những nét đặc sắc của lễ hội Đền Tranh là lễ rước nước vào sáng sớm 19/3, trước khi bước vào lễ khai hội, buổi chiều là các nghi Lễ tế Quan, tế Mẫu và lễ Mộc dục.
Từng là trung tâm khắc in bản mộc của cả nước, kéo dài từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, trải qua hàng trăm năm, nghề in khắc gỗ mộc bản làng Thanh Liễu đã lưu giữ, in hàng nghìn bộ kinh sách, con dấu.
Tại Lễ tế trời đất trong Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2024, chủ tế là lãnh đạo tỉnh Hải Dương và nhân dân đã dâng hương, dâng sớ cầu xin trời đất phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa...
Liên hoan Pháo đất tỉnh Hải Dương quy tụ 210 pháo thủ đến từ 7 đội thi là Nghĩa An, Ứng Hòe, An Đức (huyện Ninh Giang), Quang Khải, Minh Đức, Đại Hợp (huyện Tứ Kỳ) và Đức Xương (huyện Gia Lộc).
Tại Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2024, Ban Tổ chức lễ hội công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận "Bộ tượng Tam thế Phật chùa Côn Sơn" là Bảo vật Quốc gia.
Trải qua bao đời nay, phong tục gói bánh chưng, bánh giầy vẫn trường tồn dù xã hội có nhiều thay đổi, trở thành nét văn hóa truyền thống của dân tộc, minh chứng cho nét đẹp của nền văn minh lúa nước.
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn, đúng với nghi thức truyền thống, đặc biệt còn có Lễ công bố “Bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn" là Bảo vật Quốc gia.
Pháo đất mô phỏng theo nghi lễ cầu mùa, hình thành trong quá trình người Việt chống chọi thiên tai, địch họa; dân gian quan niệm, tiếng pháo càng to càng báo hiệu một mùa màng cây cối tốt tươi.
Hàng năm, vào sáng mồng 2 Tết Nguyên đán, tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) diễn ra phiên chợ đặc biệt họp duy nhất một lần trong năm trước khu vực Đình Cả, thu hút hàng nghìn người.
Theo sử sách ghi lại, nghề thủ công vàng bạc Châu Khê được xuất phát từ nghề đúc bạc nén dưới thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497), cách đây hơn 500 năm.
Mỗi tấm bia cổ ở chùa Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, được tạc nổi trên đá hình một người phụ nữ, với trang phục truyền thống, đường nét hoa văn rất tinh xảo.
Chùa Cao Xá ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) hiện còn lưu giữ 26 tấm bia đá cổ có từ lâu đời.
Tỉnh Hải Dương dự báo cháy rừng của thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn ở cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm), trong đó, khu vực đền Cao An Phụ tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.
Sự xuất hiện của những Khu rừng Pha lê tại Ecopark trên khắp ba miền sẽ là điểm hẹn để mọi người “sống chậm,” dành thời gian nhiều hơn cho nhau, cùng nắm tay nhau tạo nên những tấm hình thật ý nghĩa.