Với lợi thế là điểm giao thoa của 7 dòng kênh ở Hậu Giang, thành phố Ngã Bảy đã trở thành đầu mối giao thông đường thủy quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tối 12/12/2023, tại tỉnh Hậu Giang diễn ra Lễ khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa Gạo Việt Nam năm 2023 với chủ đề: "Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt Nam."
Tình trạng trùng lặp sản phẩm, dịch vụ giữa một số điểm đến, địa phương có tương đồng về tài nguyên du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long đòi hỏi cần có sự liên kết, hợp tác phát triển để tăng cạnh tranh.
Chương trình khảo sát điểm du lịch sinh thái nhằm hiện thực hóa Chương trình thỏa thuận về liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long.
Tuần lễ Du lịch và Văn hóa Ẩm thực tỉnh Hậu Giang, diễn ra từ ngày 29/12/2023 đến ngày 2/1/2024 tại thành phố Vị Thanh, sẽ tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Hậu Giang đến du khách trong, ngoài nước.
TP.HCM, Bình Thuận và một số tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long tăng cường đổi mới sản phẩm gắn với xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm đẩy mạnh thu hút du khách trong và ngoài nước những tháng cuối năm.
Chương trình Nghệ thuật Khai mạc Festival Áo bà ba-Hậu Giang 2023 với chủ đề “Nụ cười Hậu Giang" nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.
Các hoạt động tại Festival Áo bà ba-Hậu Giang 2023 góp phần bảo tồn những nét đẹp truyền thống và phát huy giá trị của chiếc áo bà ba trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Nhắc đến Áo Bà ba người ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng của người phụ nữ Nam Bộ; hình ảnh người con gái mặc Áo Bà ba, đội nón lá chèo thuyền tạo nét duyên dáng khó nơi nào có được.
Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ở Hậu Giang là nơi bảo tồn hơn 500 loài thực vật, động vật, trong đó có một số động vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và nhiều dược liệu quý hiếm.
Tỉnh Hậu Giang đang có kế hoạch đưa làng trầu Vị Thủy - một trong hai làng trầu của miền Nam và cả nước có diện tích lớn và tồn tại hàng trăm năm - trở thành điểm du lịch cộng đồng, thu hút du khách.
Dự án có quy mô khoảng 43ha, được thực hiện theo hình thức nhà nước thu hồi đất và giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án thông qua tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.
Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được nhiều kết quả hơp tác bước đầu như: hình thành 3 trục tuyến du lịch liên kết để hoàn thiện nhiều tuyến du lịch.
Sản vật mùa nước nổi tuy không còn nhiều như những năm trước đây, nhưng vẫn tạo nên cuộc sống phong phú, rộn ràng và không kém phần đặc trưng ở Hậu Giang.
Chợ du lịch Xà No sẽ kết nối với Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tạo ra nét du lịch độc đáo của tỉnh Hậu Giang và thu hút thêm hàng triệu lượt khách du lịch trong tương lai gần.
Dự án tổ hợp khách sạn thương mại, dịch vụ Hậu Giang do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng.
Tỉnh Hậu Giang đề mục tiêu đến năm 2025 tỉnh sẽ thu hút 1 triệu lượt du khách, trong đó có 70.000 lượt khách quốc tế, doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng, tạo việc làm cho 4.200 người.
Tuy giàu tiềm năng nhưng ngành du lịch của Hậu Giang mới chỉ bước những bước ban đầu, chưa có nhiều sản phẩm ấn tượng được thương mại hóa và cạnh tranh được với các địa phương khác.
Mỗi khi nhắc đến văn hóa sông nước miền Tây, chợ nổi là một nét đặc sắc, là mảng màu nổi bật trong bức tranh quê hiền hòa, yên ả đặc thù của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, đại diện Công ty Phước Lộc đưa ra phương án đầu tư hơn 700 tỷ đồng để phát triển du lịch chợ nổi Ngã Bảy, tại thị xã Ngã Bảy.
Theo khảo sát của trường Đại học Cần Thơ, hiện nay tại Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân, Hậu Giang có trên 65 loài chim, với khoảng 15.000-20.000 cá thể, tăng khoảng 5.000 cá thể so với năm 2016.
Nước lũ từ thượng nguồn gây ngập đồng ruộng từ tháng 10 đến tháng 11 tạo nên những cánh đồng bạt ngàn với những nét sinh hoạt đặc trưng của cư dân Hậu Giang.
Một rừng tràm lung bầu nước phèn ở Hậu Giang đang trở thành khu du lịch sinh thái lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích 150ha. Dự kiến mở cửa đó khách thăm quan vào năm 2018.