Liên tiếp xuất hiện mưa dông diện rộng tại Hậu Giang
Việc mưa dông lớn xuất hiện liên tiếp vào những tháng cuối mùa Khô tại tỉnh Hậu Giang đã góp phần giảm bớt thời tiết oi bức cũng như tình trạng khô hạn nhiều nơi.
Việc mưa dông lớn xuất hiện liên tiếp vào những tháng cuối mùa Khô tại tỉnh Hậu Giang đã góp phần giảm bớt thời tiết oi bức cũng như tình trạng khô hạn nhiều nơi.
Trong tuần qua, bộ máy mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh chóng vận hành, hoạt động hiệu quả, để tiếp tục duy trì đà phát triển và tăng trưởng, vững bước phát triển lên một tầm cao mới.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam nhận định các huyện thường xuyên bị nhiễm mặn tập trung ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.
Từ ngày 1-10/2, xâm nhập mặn ở khu vực trên ở mức cao trong 2-3 ngày đầu tuần sau đó giảm dần vào cuối tuần; độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng Hai này.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam dự báo từ nay đến cuối tháng 1/2025, nhiều khu vực ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang... có nguy cơ bị ngập.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam dự báo từ nay đến hết tháng 11/2024, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang,... nguy cơ cao sẽ bị ngập.
Tối 17/11, từ Hậu Giang hình ảnh trăng to hơn bình thường do Mặt Trăng đạt khoảng cách khoảng 360.000km so với Trái Đất.
Thời điểm này, nhiều cánh đồng ở Hậu Giang ngập lũ, nông dân tận dụng để nuôi cá ruộng.
Do triều cường kết hợp mưa lũ, trong nửa đầu tháng 11/2024, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang,... nguy cơ cao sẽ bị ngập.
Do ảnh hưởng triều cường kết hợp với gió mùa Đông Bắc và có thể kết hợp với mưa tại chỗ, tháng 11/2024, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hai đợt mực nước cao gây ngập lụt cục bộ.
Theo Cục Thủy lợi, lũ đầu nguồn sông Cửu Long có thể tăng trong tuần này, nhiều khả năng sẽ đạt đỉnh lũ chính vụ năm nay từ ngày 30/9-2/10 tới; trong đó đỉnh lũ ở trạm Tân Châu dự báo ở mức 3,3-3,5m.
Nhiều nơi ở ĐBSCL trong nửa cuối tháng Chín này sẽ có nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng do sự kết hợp của lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, triều cường dâng cao và khả năng xuất hiện mưa lớn tại chỗ.
Hiện các địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cường các biện pháp chống ngập vùng nội ô, phát triển đô thị bền vững kết hợp chỉnh trang đô thị.
Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ triển khai việc huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua; chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Cơ quan chức vẫn đang tìm nguyên nhân một diện tích lúa trồng bên cạnh Dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau bị nhiễm mặn bất thường gây thiệt hại cho người dân canh tác ở khu vực này.
Ước tính với giá bán 8.000 đồng/kg, vụ lúa Đông Xuân 2023-2024, các hộ dân ở khu vực lúa chết do nhiễm mặn "bí ẩn" ở Hậu Giang thiệt hại gần 44 triệu đồng.
Nhiều diện tích đất lúa cạnh Dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau, dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, bị nhiễm mặn gần 7 phần ngàn.
Tỉnh Hậu Giang vẫn chưa có kết luận về nguồn gây nhiễm mặn phần diện tích lúa ở huyện Vị Thủy nằm ven dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau (thuộc công trình Cao tốc Bắc-Nam, đoạn Cần Thơ-Cà Mau).
Kết quả kiểm tra mục trắc vật liệu cháy ở các vùng trọng điểm rừng thuộc huyện Phụng Hiệp và Long Mỹ cho thấy lớp thực bì, dây leo trong rừng đã chết và rất khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.
Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo nguồn nước, thuỷ triều, xâm nhập mặn.
Vùng chuyên canh này là cách làm đầu tiên trên thế giới, giúp thay đổi tư duy gắn sản xuất lúa gạo với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long được đề xuất dựa trên Đề án một triệu ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của Chính phủ.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, các đợt xâm nhập mặn tăng cao trong tháng Ba tập trung ở cửa sông Cửu Long từ ngày 11-14/3 và 24-28/3; các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn từ ngày 11-13/3, 24-28/3.
Từ ngày 10-15/3 có khả năng xảy ra đợt cao điểm về xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, nhất là các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng...
Hậu Giang dự báo tổng diện tích nguy cơ hạn, ảnh hưởng mặn ước tính khoảng 90.000-110.000ha, bao gồm vụ lúa Đông Xuân 2023-2024, Hè Thu 2024 và diện tích cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản một số huyện.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông qua "cơ chế đặc thù" về cấp phép khai thác khoáng sản, khu vực phía Bắc và Tây Nguyên cơ bản đã đáp ứng đủ vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm giao thông.