'Bí ẩn' nguồn nước mặn ảnh hưởng lúa của nông dân ở Hậu Giang

Nhiều diện tích đất lúa cạnh Dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau, dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, bị nhiễm mặn gần 7 phần ngàn.

'Bí ẩn' nguồn nước mặn ảnh hưởng lúa của nông dân ở Hậu Giang

Liên quan đến nơi xuất hiện nước mặn “bí ẩn” làm ảnh hưởng đất lúa của nhiều hộ dân xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu, ngành chức năng tỉnh bắt đầu kiểm tra toàn bộ diện tích đất lúa dọc Dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau thuộc công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam, phía Đông, giai đoạn 2021-2025 (đoạn Cần Thơ-Cà Mau).

Ngoài việc lấy mẫu cát tại Dự án cao tốc (đoạn qua địa bàn ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) bị nhiễm mặn đến gần 7 phần ngàn, ngành chức năng sẽ kiểm tra toàn tuyến.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, nhiều hộ dân ở ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, phản ánh đất lúa của họ dọc Dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau thuộc công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam, phía Đông, giai đoạn 2021-2025 (đoạn Cần Thơ-Cà Mau) qua địa bàn bị nhiễm mặn đến gần 7 phần ngàn.

Tình trạng nhiễm mặn đã kéo dài từ vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 đến vụ lúa Hè Thu 2024 hiện nay. Tình trạng tiếp tục diễn ra làm lúa chết, lá bị cháy, rễ bị thối. Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024, năng suất lúa đạt dưới 7 tấn/ha. Vụ lúa Hè Thu 2024 hiện nay cũng bị ảnh hưởng.

Trước đó, đầu tháng Năm này, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã thành lập đoàn kiểm tra đo tại ruộng lúa dọc Dự án cho kết quả nồng độ mặn cao nhất là gần 7 phần ngàn, tại lòng Dự án đường cao tốc là 1,8 phần ngàn.

Tuy nhiên, sau khi cùng kiểm tra thực tế, đại diện Công ty Trường Sơn (đơn vị thi công cao tốc) và đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) chỉ thống nhất kết quả đo nồng độ mặn; không thừa nhận việc nước mặn từ công trình tràn qua ruộng do cát đắp nền lấy từ nguồn cát sông được cấp phép, không phải là cát biển làm ảnh hưởng đến lúa của người dân.

Trong khi đó, theo ngành nông nghiệp Hậu Giang, tình hình sinh vật gây hại tại thời điểm tháng Hai, tháng Ba vừa qua ở xã Vị Thắng và khu vực bị ảnh hưởng có sinh vật gây hại lúa không đáng kể, nhất là địa bàn xã Vị Thắng (huyện Vị Thủy) nằm trong khu vực an toàn không nhiễm mặn tự nhiên từ trước đến nay và không do thiên tai.

Do đó, việc lấy mẫu cát được san lấp vừa qua tại Dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau thuộc công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam, phía Đông, giai đoạn 2021-2025 (đoạn Cần Thơ-Cà Mau) để xác định là cát sông hay cát biển sẽ giúp ngành chức năng sớm tìm ra nguồn nước mặn “bí ẩn” đã và đang làm thiệt hại, ảnh hưởng lúa của nhiều nông dân Hậu Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.