Bản tin ngày 24/4/1975 của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) đưa tin ta bắt sống 2 tướng ngụy; quân và dân Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Rạch Giá tấn công nhiều đồn, bốt; tiêu diệt hàng trăm tên địch, giải phóng nhiều xã, ấp.
Tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm đến công tác tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Triển lãm 3D trực tuyến “Giới thiệu hình ảnh, tài liệu lưu trữ về địa giới hành chính tỉnh Kiên Giang xưa và nay" khai mạc tại thành phố Rạch Giá chiều 29/11.
Ở Kiên Giang, hơn 13% tổng số dân là đồng bào dân tộc Khmer (đứng thứ 3 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau Sóc Trăng và Trà Vinh); Ok Om Bok là lễ hội lớn nhất của đồng bào dân tộc Khmer.
Giải báo chí "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc thi chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" tỉnh Kiên Giang thu hút hàng trăm tác phẩm chất lượng cao.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc nói: "Khi các dân tộc chia sẻ câu chuyện và truyền thống của mình, chúng ta cũng đang tạo ra một thế giới ít chia rẽ hơn và nhiều tình đoàn kết hơn.”
Việc phê duyệt quy hoạch tổng thể Di tích lịch sử và danh thắng núi Mo So nhằm bảo tồn, tôn tạo, làm tăng giá trị các nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của Di tích cấp Quốc gia.
Hơn 200 cán bộ, công chức là người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp ở tỉnh Kiên Giang tham dự Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2024.
Nhiệm vụ bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Khmer và Hoa đang được tỉnh quan tâm thực hiện, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Dương Hồng Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội tên "Dương Hồng Hiếu," "Dương Hiếu" và "Phù Dung tự kêu oan" đăng tải nhiều nội dung xúc phạm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, người dân đã dâng hương, hoa lên bàn thờ các Vua Hùng, tưởng nhớ và tri ân công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng.
Kiên Giang có trên 61.000 hộ, với 237.157 người, chiếm hơn 13% tổng số dân là đồng bào dân tộc Khmer, đứng thứ ba trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau Sóc Trăng và Trà Vinh.
Hoa hậu Đoàn Thu Thủy mang theo bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ hình tượng Nghê để trình diễn tại “đấu trường” Miss Global 2023. Bán kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối mai, ngày 13/1.
Khu Chứng tích Chiến tranh Rừng tràm Bang Biện Phú nằm trong quần thể 31 điểm di tích thuộc Di tích Lịch sử Quốc gia Căn cứ U Minh Thượng, được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia năm 1997.
Lễ hội Nghinh Ông là một trong những nét đẹp văn hóa, truyền thống của huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang), giới thiệu đặc trưng của vùng “Hạ Long phương Nam” đến với du khách trong và ngoài nước.
Với giá trị đặc biệt và tầm vóc lớn, di chỉ khảo cổ học Óc Eo-Ba Thê (An Giang) nổi tiếng không chỉ ở vùng Nam Bộ của Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á và châu Á.
Theo ông Danh Hiệp, Trưởng Ban Quản trị chùa Tà Mum, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer có ý nghĩa như lễ Vu Lan báo hiếu, thể hiện tấm lòng kính trọng với ông bà, tổ tiên.
Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực truyền tải những thông điệp về lòng yêu nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và niềm tự hào dân tộc đến với mỗi người dân miền Tây Nam Bộ.
Lễ dâng hương kỷ niệm 155 năm Ngày mất của Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra tại tỉnh Kiên Giang nhằm tưởng nhớ, ghi nhận và tôn vinh những công lao to lớn của ông trong bảo vệ đất nước.
Tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia 'Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực-Rạch Giá" và kỷ niệm 155 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.
Với hệ thống trên 160 di tích lịch sử-văn hóa, danh lam, thắng cảnh, tỉnh Kiên Giang có nhiều nhiều tiềm năng phát triển du lịch từ di sản văn hóa, thu hút du khách.
Sản phẩm tranh vỏ tràm độc đáo của anh Lê Hoàng Nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Đến tháng 5/2023, Việt Nam đã được UNESCO công nhận: 8 Di sản Thế giới, 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể, 9 Di sản Văn hóa Tư liệu, 11 Khu Dự trữ Sinh quyển TG, 3 Công viên Địa chất Toàn cầu, 9 Khu Ramma
Thăm Khu Di tích Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động trước sự hy sinh to lớn của các chiến sỹ để đất nước được hòa bình, độc lập.
Người dân trên cả nước đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước, bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.
Giải đua ghe ngo mừng Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây năm 2023 diễn ra từ ngày 14-16/4, thu hút 25 đội đua, với 250 vận động viên.
Không chỉ yêu thích, hết lòng với văn hóa nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, Nghệ nhân Ưu tú Danh Bê ở tỉnh Kiên Giang, còn góp phần bảo tồn, lưu truyền nền văn hóa nghệ thuật này.
Lễ hội Đình Thần Nguyễn Trung Trực được tổ chức hằng năm vào ngày 26-28/8 âm lịch tại Đình Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá với nhiều hoạt động phong phú mang đậm bản sắc văn hóa phương Nam.
Tao đàn Chiêu Anh Các thành lập năm 1736, là nơi khai mở nền văn học Hà Tiên rực rỡ với những áng văn chương lừng danh một thuở, được xem như một trong những chiếc nôi của nền văn học miền Nam.
Vùng 5 Hải quân và các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển đảo gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Dự án với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng; tu bổ, tôn tạo các hạng mục phân khu giam B2, các điểm di tích khu tượng đài Đồi Sim, Nghĩa trang tù binh, nhà thờ Kiến Văn trong khu di tích.
Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Kiên Hải là lễ hội truyền thống của người dân Kiên Giang và được tổ chức hằng năm nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, ngư dân làm ăn thuận lợi.
Hơn 10 năm nay, chùa Giồng Lớn ở Trà Vinh chào đón mọi người đến học tiếng Khmer, thường đông nhất là trẻ em từ 6-7 tuổi. Nhiều vị sư từ Kiên Giang, An Giang cũng tới học để mở mang kiến thức.