Người dân cả nước thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Người dân trên cả nước đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước, bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.
Người dân cả nước thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng ảnh 1Nghi thức diễu hành rước lễ dâng bánh chưng, bánh giầy lên Quốc Tổ Hùng Vương. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Sáng 29/4 (ngày 10/3 âm lịch), Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023 tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng ở Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh (thành phố Thủ Đức).

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của các Vua Hùng. Thời kỳ Hùng Vương là giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc, đã xây dựng nên nền tảng dân tộc, văn hóa, truyền thống Việt Nam.

Với niềm tự hào và sức mạnh cội nguồn Bách Việt, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành kính hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp.

Theo bà Trần Kim Yến, trong giai đoạn mới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết cơ bản các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và mời gọi doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng.

Thành phố triển khai hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số, ứng dụng số để chuyển đổi mô hình, nâng cao hiệu quả; duy trì các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cụ thể thiết thực cho những người yếu thế, người nghèo nhằm “không để ai bị bỏ lại phía sau"...

[Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023]

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, cha ông, bà Trần Kim Yến kêu gọi các cấp, các ngành và đồng bào thành phố, nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; cùng nhau xây dựng, phát triển đời sống nhân dân.

Đồng bào thành phố nguyện sống xứng đáng với công ơn dựng nước của tổ tiên, tiếp tục giữ gìn, vun bồi truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau phần lễ, các lãnh đạo và đông đảo người dân tham gia các nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương với các phần như diễu hành và dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh giầy và hoa quả, trái cây đặc sản Nam Bộ.

Tiếp đó, đại diện các đơn vị, cơ quan, sở, ngành, cùng hàng ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh và du khách thập phương đã về Khu Tưởng niệm các Vua Hùng và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Bên cạnh phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động nổi bật như: hội thi gói, nấu bánh chưng; hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”; hội sách; biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng, trống hội; gian hàng trò chơi dân gian; các chương trình biểu diễn nghệ thuật...

[Giỗ Tổ Hùng Vương - hội tụ tinh thần yêu nước, sức mạnh dân tộc]

Cùng ngày, tại Đắk Lắk, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 tại Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Đình Lạc Giao (thành phố Buôn Ma Thuột).

Trong không khí linh thiêng, chương trình Giỗ Tổ được tổ chức trang trọng với màn tấu chiêng Ê Đê, khai trống, khai chiêng vào lễ. Đội tế Nữ quan thực hiện nghi thức Tế truyền thống, dâng lễ vật và hương hoa lên bàn thờ Vua Hùng; báo công và chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Thay mặt Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã báo công lên các Vua Hùng về những thành tựu các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh đạt được năm 2022.

Người dân cả nước thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng ảnh 2Các đại biểu thực hiện nghi thức vào viếng tại Đền thờ Vua Hùng ở Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tại Cần Thơ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ cùng với đại diện các sở ban ngành, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thay mặt lãnh đạo thành phố đã bày tỏ lòng thành kính tri ân đến các Vua Hùng, đồng thời ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước quý báu của tổ tiên, nhắc nhở nhau thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," củng cố tình đoàn kết cộng đồng dân tộc và ra sức bảo vệ thành quả tổ tiên đã tạo lập.

Ngay sau lễ giỗ, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ và nhân dân của thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Vua Hùng; đồng thời tham gia các trò chơi dân gian được tổ chức trong công viên Đền thờ và tham quan, thưởng thức Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023, từ ngày 28/4 đến hết ngày 2/5.

Người dân cả nước thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng ảnh 3Nghi lễ dâng hương tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Tại Hà Tĩnh, Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương diễn ra tại Di tích Lịch sử-Văn hóa Đại Hùng, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Xuân Đức, Phó Chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh, cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dân cường nước thịnh, mà còn có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhắc nhở mọi người hãy yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, vun đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

Trong thời gian này, nhiều hoạt động lễ hội phong phú được thị xã Hồng Lĩnh tổ chức như: Nghi lễ rước linh vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng; Hội thi gói bánh chưng dâng Quốc tổ; trưng bày sản phẩm OCOP; dạ hội văn nghệ…

Người dân cả nước thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng ảnh 4Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thắp hương tưởng niệm, tri ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tại Kiên Giang, tỉnh tổ chức Lễ dâng hương Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương (ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp) với các nghi thức trống khai lễ, đọc chúc văn, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước, bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đánh trống khai lễ.

Chủ lễ đọc chúc văn nêu ý nghĩa quan trọng của ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ca ngợi, tri ân các Vua Hùng, các bậc tiền nhân kiên cường đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, thành kính tri ân công đức tổ tiên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp Lê Trường Kế kính báo đức Quốc tổ và các bậc tiền nhân những thành quả về xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh mà Đảng bộ, quân, dân huyện Tân Hiệp đã đạt được trong năm 2022.

Tiếp đến, các đại biểu và đông đảo nhân dân thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, tri ân, tưởng niệm công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân.

Tại Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trang trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023 (mùng 10/3 năm Quý Mão) tại đền thờ Âu Lạc (Khu du lịch thác Prenn, thành phố Đà Lạt) với sự tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương.

Cũng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và Giỗ Tổ năm nay, tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức nhiều chương trình giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách và người dân địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục