Cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do thiên tại Maroc và Libya.
Với lịch sử suốt gần 15 năm phát triển cùng hàng không Việt Nam, đội tàu bay Boeing 777-200ER của Vietnam Airlines đã hoàn thành sứ mệnh khi mở đường bay đầu tiên đến châu Âu.
Tính đến hết ngày 21/9, 1.758 trên tổng số 1.763 lao động Việt Nam làm việc tại Libya đã về nước an toàn, kết thúc chiến dịch đưa lao động đang làm việc tại thị trường này về nước.
175 lao động Việt Nam tại Libya đã bắt đầu rời khỏi quốc gia Bắc Phi này bằng đường bộ qua ngả Tunisia để từ đó bắt các chuyến bay thương mại về nước trong những ngày tới.
Ngày 1/9, 38 lao động Việt Nam làm việc tại thành phố duyên hải Misrata ở phía Tây Bắc Libya đã được sơ tán an toàn sang Tunisia qua cửa khẩu đường bộ Ras Adjir.
Các chính sách hỗ trợ vẫn khó có thể bù đắp hết được những thiệt thòi đối với những lao động mới chỉ sang làm việc được thời gian ngắn, chưa đủ trang trải số tiền phải nộp trước khi đi.
Theo số liệu từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến chiều nay (17/8), đã có thêm 89 lao động Việt Nam từ vùng chiến sự Tripoli của Libya về nước an toàn.
Trưa ngày 16/8, nhóm lao động Việt Nam tại Libya gồm 33 người đi trên chuyến bay MH21 của hãng Hàng không Malaysia Airlines đã đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) an toàn để quá cảnh về Việt Nam.
Với sự giúp đỡ của Đại sứ quan Việt Nam tại Ai Cập, nhóm lao động Việt Nam tại Libya thứ hai gồm 33 người đã được sơ tán an toàn sang Ai Cập bằng đường bộ.
Trong hai ngày 14/8 và 15/8, đã có thêm 294 lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn. Như vậy, tổng số lao động trở về an toàn từ quốc gia này, tính đến hết ngày 15/8 là 1.201 người.
15h chiều nay 13/8, những lao động Việt Nam cuối cùng gồm 92 người ở thành phố Tripoli và các vùng phụ cận Tripoli đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm để rời Libya.
Lao động trở về Việt Nam từ Libya chưa kịp vui mừng vì an toàn thoát khỏi vùng chiến sự đã phải đối mặt với nỗi lo trả những món nợ chi phí trước khi đi xuất khẩu lao động.
Sau các đợt sơ tán vừa qua, hiện vẫn còn hơn 500 lao động Việt Nam tại Libya và sẽ được rút hết về nước trong những ngày tới theo chỉ đạo của Chính phủ.
Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp không đưa lao động sang các vùng đang có dịch bệnh, các vùng có khả năng lây dịch cao.
Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), tính đến hết ngày hôm nay 12/8, đã có 887 lao động từ Libya trở về Việt Nam an toàn.
Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), tính đến hết ngày 11/8, đã có 626 lao động an toàn trở về từ Libya.
Những lao động trở về nước từ Libya sẽ được công ty phái cử hỗ trợ lộ phí về quê và sẽ được ưu tiên đi làm việc ở nước ngoài theo các đơn hàng khác của công ty mà không mất phí, nếu có nguyện vọng.
Trưa nay 10/8, có thêm 184 lao động từ Libya đã về đến sân bay Nội Bài, nâng tổng số lao động trở về Việt Nam lên 453 người, trong đó có 29 lao động trở về từ hai vùng nội chiến Tripoli và Benghazi.
Số lao động nói trên bao gồm 184 lao động đang làm việc tại thị trấn Al-Qubbah thuộc thành phố Al-Beida, miền Đông Libya và 15 lao động làm việc tại tỉnh duyên hải Sirte, miền Bắc Libya.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa, lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước và các doanh nghiệp đã rà soát việc đưa từng nhóm lao động rời Libya về nước và quyết định các biện pháp tiếp theo.
Theo thông báo từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến hết ngày 7/8, đã có 216 lao động Việt Nam về nước an toàn. Cùng lúc, đã có 50 lao động đã rời Libya và đang chờ máy bay về Việt Nam.
Theo Người Phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, các cơ quan chức năng đăng triển khai các phương án, biện pháp để bảo đảm an toàn cho lao động Việt Nam ở Libya.
682 lao động Việt Nam đang làm việc taị Libya theo hợp đồng với Công ty TNHH Hyundai Engineering (HEC), sẽ được sơ tán khỏi Libya bắt đầu từ ngày 7/8 trên 4 chuyến bay của Hãng hàng không Ai Cập.
209 lao động Việt Nam đã rời Libya về nước an toàn, 182 người đã ra khỏi khu vực có xung đột, số người còn lại sẽ đượt rút về hết nếu có diễn biến xấu.
Phóng viên TTXVN tại Cairo đã có cuộc trò chuyện với Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đào Thành Chung về công tác hỗ trợ công dân và đảm bảo hậu cần cho số lao động này.