Đợt chào thầu thăm dò dầu khí gần đây nhất của Libya được tổ chức vào 2007, bốn năm trước khi xảy ra cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Ghaddafi vào năm 2011, dẫn đến cuộc xung đột kéo dài.
Tác động của biến đổi khí hậu và thiếu năng lực ứng phó khẩn cấp là hai nguyên nhân chính khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại tại Libya.
Theo báo cáo của tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Libya, nước lũ đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người ở thành phố duyên hải Derna, miền Đông Libya, ngoài ra vẫn còn hơn 10.000 người mất tích.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới các nhà lãnh đạo Libya khi được tin cơn bão Daniel xảy ra tại Derna gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Libya đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ kinh hoàng xảy ra tại miền Đông nước này hôm 10/9 khiến ít nhất 5.300 người thiệt mạng và hơn 10.000 người mất tích
Tính đến sáng 13/9/2023, số người thiệt mạng sau khi xảy ra lũ quét nghiêm trọng hôm 10/9 tại thành phố Derna (miền Đông Libya) do bão Daniel đã lên tới 3.060 và dự báo sẽ tiếp tục tăng.
Người đứng đầu chính quyền miền Đông Libya cho biết 2.000 người có thể đã thiệt mạng ở thành phố Derna, cách thủ đô Tripoli 900km về phía Đông, và hàng nghìn người khác bị mất tích do mưa bão.
Nhà chức trách Libya đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa nhiều trường học, cửa hàng và áp đặt lệnh giới nghiêm khi cơn bão Daniel càn quét các thành phố ở miền Đông nước này.
Công ty Dầu mỏ vùng Vịnh Arab (AGOC), đơn vị vận hành đường ống nói trên, ước tính khoảng 22.000 thùng đã bị rò rỉ ra môi trường mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 31/5.
Tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực của Liban, Syria, Israel, Jordan và Libya gây gián đoạn hoạt động giao thông, ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cũng như kỳ thi tại một số trường đại học.
Viện Tài nguyên Thế giới vừa công bố Bản đồ rủi ro nguồn nước Aqueduct và xếp hạng mức độ căng thẳng về nguồn nước trên thế giới, trong đó Việt Nam xếp thứ 105 và nằm trong nhóm ít căng thẳng.
Trong 10 ngày qua, các tổ chức xã hội dân sự Liban liên tục đăng tải và chia sẻ những hình ảnh các xe chở rác đang vận chuyển rác thải tới bờ biển Liban để đổ ra Địa Trung Hải.
Theo nhật báo “Le Progrès Egyptien” (Ai Cập), tại diễn đàn nước thế giới diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, Libya đã trình bày chi tiết một dự án dẫn nước khổng lồ mang tên "Dự án sông ngòi nhân tạo khổng lồ".