Shell, Chevron, TotalEnergies, Eni và Repsol đều đã được phê duyệt sơ bộ để tham gia đấu thầu thăm dò dầu khí ở Libya, sau khi Exxon ký thỏa thuận thăm dò khí đốt ngoài khơi Libya hồi tháng 8.
Mỏ dầu Sharara hàng đầu ở Libya có công suất 300.000 thùng/ngày đã phải ngừng sản xuất do các cuộc biểu tình, trong khi đó, tại Biển Đỏ, phiến quân Houthi tiếp tục tấn công các tàu thuyền.
Algeria hiện nằm trong danh sách 10 thị trường xuất khẩu càphê thô lớn nhất của Việt Nam, càphê của Việt Nam chiếm từ 30-50% thị phần càphê nhập khẩu của Algeria.
OPEC đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay từ 2,35 triệu thùng/ngày lên 2,44 triệu thùng/ngày, chủ yếu là do nhu cầu cao hơn ở Trung Quốc trong quý 2.
Ai Cập đặt mục tiêu trở thành một trung tâm trung chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở khu vực Địa Trung Hải, xuất khẩu LNG và khí đốt tự nhiên của Ai Cập đã tăng 4 lần trong 8 năm qua.
Đầu giờ chiều 29/6 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Tám giảm 0,8% xuống 117 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,6% xuống 111,14 USD/thùng.
Bộ trưởng Dầu khí Libya Mohammed Oun cho biết việc sản lượng dầu thô của Libya giảm, chỉ đạt khoảng 100.000 thùng/ngày gây thêm căng thẳng cho thị trường dầu toàn cầu.
Sản lượng tháng Ba của OPEC+ đã thấp hơn 1,45 triệu thùng/ngày so với mức mục tiêu, khi sản lượng của Nga bắt đầu giảm xuống sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Ông Jeffrey Halley, nhà phân tích tại công ty môi giới OANDA (Mỹ), cho biết với nguồn cung toàn cầu quá eo hẹp như hiện nay, một sự gián đoạn nhỏ nhất cũng có thể tác động lớn đến giá cả.
Báo cáo của Fitch cho hay Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng dầu thô, khí ngưng tụ và khí đốt tự nhiên thêm 2,24 triệu thùng/ngày từ năm 2021 đến năm 2030.
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC+, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho biết "có 3 nước được miễn trừ là Iran, Libya và Venezuela. Họ không bị tác động bởi thỏa thuận sửa đổi."
Thị trường hiện kỳ vọng nguồn cung dầu thế giới sẽ thắt chặt do chiến sự ở Libya, các nước sản xuất dầu chủ chốt cắt giảm sản lượng khai thác, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt với Iran và Venezuela.
Chốt phiên giao dịch ngày 26/12, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2 đã tăng 1,5 USD lên 59,97 USD/thùng, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 2 cũng tăng 1,77 USD.
Giá dầu tại thị trường New York (Mỹ) chốt phiên 2/10 giảm trong bối cảnh số lượng giàn khoan dầu hoạt động tại Mỹ và sản lượng “vàng đen” của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đều tăng.
Ngày 2/10, Chủ tịch Công ty Dầu mỏ quốc gia Libya cho biết nước này đang phải chịu những tổn thất nặng nề do việc các mỏ dầu bị đóng cửa thường xuyên, gây thiệt hại hơn 130 tỷ USD.
Sản lượng dầu thô của các nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng nhẹ trong tháng Bảy vừa qua để ngăn chặn tình trạng "vàng đen" rớt giá; trong đó có Saudi Arabia,
Với lịch sử suốt gần 15 năm phát triển cùng hàng không Việt Nam, đội tàu bay Boeing 777-200ER của Vietnam Airlines đã hoàn thành sứ mệnh khi mở đường bay đầu tiên đến châu Âu.
Chủ tịch của Công ty dầu mỏ quốc gia Libya Moustafa Sanalla cho biết sản lượng dầu của nước này ngày 1/5 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 760.000 thùng/ngày kể từ năm 2014.
Sản lượng dầu thô của Libya đã đạt 700.000 thùng/ngày, sau khi giảm đáng kể hồi đầu tháng này do xung đột bùng phát tại hai cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của nước này.
Theo Reuters, OPEC có khả năng đạt mức cao kỷ lục mới trong khi Iraq đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu ở phía Bắc và Libya mở cửa trở lại các cảng xuất khẩu dầu chính của nước này.
Trong phiên giao dịch ngày 3/3, giá dầu trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh tình hình Lybia thêm bất ổn và kho dự trữ của Mỹ tiếp tục "đầy" hơn.
Giá dầu thế giới giảm trong phiên 24/2 khi các nhà giao dịch dự báo dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ tiếp tục tăng và làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung dầu mỏ trên toàn cầu.
Giá dầu trên thị trường châu Á tăng do những bất ổn chính trị đang ngày càng diễn biến phức tạp tại Libya khiến thị trường lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.
Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2015 tăng 10 xu Mỹ lên 55,94 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 9 xu Mỹ lên 60,33 USD/thùng.
Phiên chiều cuối tuần 3/10, tại châu Á, giá dầu vẫn tiếp tục đà hồi phục từ cuối phiên trước ở New York do nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào số liệu việc làm tại Mỹ.
Giá dầu mỏ thế giới giảm trong phiên thứ hai liên tiếp bất chấp tình trạng bạo lực gia tăng tại Libya và bất ổn vẫn tiếp diễn tại một số khu vực sản xuất dầu mỏ chủ chốt của thế giới.