Trong khuôn khổ chuyến công tác tại châu Âu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm và làm việc tại Đại Công quốc Luxembourg, từ ngày 20-22/3.
Việt Nam mong muốn Luxembourg hỗ trợ xây dựng thị trường carbon và hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trên phương diện thúc đẩy sự phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam.
Cuộc họp ngày 19/6 của các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu đã kết thúc mà không đạt được sự nhất trí chung về chương trình cải cách thị trường điện nhằm tránh để xảy ra khủng hoảng năng lượng.
Tính đến tháng Ba, Luxembourg có 61 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 2,6 tỷ USD, đứng vị trí thứ 3/24 quốc gia thành viên EU và đứng thứ 17/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Sáng 5/5, Thủ tướng Xavier Bettel đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại Luxembourg và Hiệp hội Doanh nghiệp Vương Quốc Bỉ-Luxembourg tổ chức.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 5/5, Thủ tướng Đại công quốc Lucxembourg Xavier Bettel đến thăm Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đánh cồng mở phiên giao dịch trong ngày.
Theo Chủ tịch Vương Đình Huệ, Quốc hội VN đang hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các lĩnh vực thế mạnh của Luxembourg là tài chính, ngân hàng và đề nghị 2 bên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm..
Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương tăng 3,1% so với năm 2021, đạt 187,11 triệu USD, riêng 3 tháng đầu năm 2023, thương mại song phương đạt 42,45 triệu USD, bằng 22,7% của cả năm 2022.
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg được tổ chức nhằm nhận rõ tiềm năng, cơ hội đầu tư của mỗi bên để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế quan tâm lựa chọn, quyết định đầu tư.
Chuyến thăm chính thức Luxembourg, Hà Lan và Bỉ, dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho Việt Nam với 3 quốc gia này.
Một lộ trình gập ghềnh, thậm chí mịt mờ đang chờ đợi Liên minh châu Âu khi những bông tuyết đầu mùa sắp bao phủ “Lục địa già” và có thể khiến cho cuộc khủng hoảng năng lượng trở nên trầm trọng hơn.
Công ty dầu mỏ Perenco đã kiện Ecuador cách đây khoảng 1 thập kỷ đòi bồi thường 1,42 tỷ USD sau khi quốc gia Nam Mỹ đã tăng tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận từ 50% lên 99% do giá dầu tăng.
Theo quy định mới được thông qua, các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên EU phải được lấp đầy ít nhất 80% công suất trước khi bắt đầu mùa Đông 2022-2023.
Châu Âu nhập khẩu 40% lượng khí đốt từ Nga, và nhiều nước có quan hệ thương mại và đầu tư quan trọng với Nga. Tuy nhiên, mỗi nước sẽ không gặp rủi ro như nhau nếu Nga khóa van đường ống với châu Âu.
Đều là cửa ngõ logistics để tiếp cận các thị trường ASEAN và EU, hai bên khẳng định tạo thuận lợi để doanh nghiệp hai nước phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực tài chính, vận tải hàng không, du lịch.
Hai chiếc máy bay điện loại hai chỗ ngồi hạng nhẹ Velis Electro do hãng Pipistrel sản xuất - được chứng nhận đầu tiên trên thế giới - tiêu tốn của công ty ASL Group (Bỉ) gần 200.000 euro mỗi chiếc.
Bỉ, Luxembourg và Bồ Đào Nha là các nước thành viên đầu tiên nhận được giải ngân từ gói phục hồi sau đại dịch của EU, các khoản tiền này nhằm hỗ trợ cải cách và đầu tư.
Amazon cho biết Ủy ban bảo vệ dữ liệu quốc gia Luxembourg (CNPD) đã áp đặt mức phạt trên đối với Amazon Europe Core, công ty con của Amazon, cách đây hơn hai tuần.
Với quyết định kháng cáo, vụ tranh cãi giữa Liên minh châu Âu và Amazon sẽ được chuyển lên Tòa Công lý châu Âu, cơ quan tư pháp cao nhất của Liên minh châu Âu, phân xử.
Tranh chấp giữa EC và Luxembourg bắt đầu từ năm 2016 khi các quy tắc bắt đầu có hiệu lực trên toàn EU, nhưng cho đến nay quốc gia này vẫn chưa điều chỉnh hoàn toàn các quy định pháp lý của mình.
Ngân hàng trung ương, Bộ Ngoại giao Iran đã giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý và khoản tiền 1,6 tỷ USD của Iran tại Luxembourg đã được giải tỏa.
Luxembourg đã mang lại nhiều lợi thế thuế bất hợp pháp cho các doanh nghiệp lớn như “gã khổng lồ” công nghệ Amazon từ năm 2006 và nhà sản xuất ôtô Fiat từ năm 2012 nhưng không bị EC phạt.
Ngoại trưởng Luxembourg Asselborn cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang phải chịu gánh nặng lớn khi tiếp nhận hơn 3,5 triệu người tị nạn Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này xảy ra nội chiến vào năm 2011.
Được điều khiển bởi một phi công dưới mặt đất thông qua một bảng điều khiển kỹ thuật số, thiết bị drone thử nghiệm này có thể phun chính xác và đỡ lãng phí hơn so với việc sử dụng trực thăng.
Có tới 7 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) bị Nghị viện châu Âu liệt vào danh sách “thiên đường thuế” bao gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Cyprus, Hungary, Ireland và Malta.
EU tuyên bố Luxembourg đã miễn thuế bất hợp pháp cho “gã khổng lồ” năng lượng Engie của Pháp và yêu cầu Luxembourg truy thu 120 triệu euro (138,788 triệu USD) từ tập đoàn này.
Một tòa án Luxembourg đã bác bỏ bản án đối với một bị cáo bị kết tội trong vụ rò rỉ hàng nghìn tài liệu phanh phui việc các công ty đa quốc gia gian lận thuế tại nước này, hay còn gọi là vụ LuxLeaks.
Liên minh châu Âu vừa yêu cầu Luxembourg truy thu 250 triệu euro tiền thuế từ nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon liên quan đến một vụ vi phạm quy định thuế từ năm 2003.
Ngoại trưởng Luxembourg Asselborn cho biết Luxembourg sẽ sớm thành lập hai văn phòng lãnh sự danh dự tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy ký kết FTA giữa EU và Việt Nam.
Luxembourg viện dẫn một đạo luật của EU từ năm 1965, theo đó, Luxembourg phải là nơi đặt trụ sở mới của EBA thay thế London sau khi Xứ sở Sương mù rời khỏi EU.