Cũng như các cuộc biểu tình tương tự được tổ chức trên khắp EU trong tuần này, cuộc biểu tình của nông dân Malta thu hút sự tham gia của lao động trong chuỗi cung ứng thực phẩm địa phương.
Trong một thông báo, Bộ Y tế Malta cho hay bệnh nhân đầu tiên này là một người đàn ông Malta, 38 tuổi, vừa trở về từ một quốc gia nơi phát hiện bệnh đậu mùa khỉ.
Mỹ đưa Malta vào nhóm cảnh báo cấp độ cao nhất sau khi số ca mắc mới tại đây lập kỷ lục hai ngày liên tục, trong khi Italy cũng họp khẩn vì số ca mắc mới lên mốc 98.020 trong ngày 29/12.
Quan chức phụ trách y tế EU Stella Kyriakides nhận định EU đang đối mặt với tình hình dịch bệnh rất thách thức tại tất cả các quốc gia thành viên với sự xuất hiện của biến thể Omicron.
Theo báo New York Times, mặc dù 52,2% dân số toàn cầu đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 nhưng tỷ lệ tiêm chủng cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa các quốc gia.
10 nước có tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine cao nhất thế giới gồm Malta, UAE, Iceland, Qatar, Bồ Đào Nha, Singapore, Urugoay, Đan Mạch, Tây Ban Nha và Chile.
Quốc đảo này dẫn đầu Liên minh châu Âu (EU) trong chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với hơn 50% số người trưởng thành đã được tiêm phòng đầy đủ và 75% được tiêm ít nhất 1 liều.
Không chỉ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố đạt "miễn dịch cộng đồng," Malta còn được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là một trong những mô hình phòng chống dịch hiệu quả.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Malta, tuyên bố nước này đã đạt "miễn dịch cộng đồng" cho dù thừa nhận để đạt được "dấu mốc quan trọng" này trong EU là điều khó khăn.
Ngoại trưởng Malta cho biết chương trình mua chung vắcxin "chưa từng có tiền lệ" của EU đã giúp ngăn chặn sự cạnh tranh giữa các nước thành viên trong việc tiếp cận vắcxin ngừa COVID-19.
Một tòa án ở Malta đã kết án Shah Soko Moussa, 29 tuổi, quốc tịch Libya, 25 năm tù giam. Đối tượng này đã cùng đồng phạm là Ali Ahmed Saleh thực hiện vụ không tặc máy bay của hãng không Afriqiyah.
Trước đây, Malta và Italy thường xuyên lên tiếng về tình trạng chia sẻ trách nhiệm không công bằng trong việc tiếp nhận người di cư, do đây là hai quốc gia đầu tiên người di cư tiếp cận khi đến EU.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic thông báo sẽ bắt đầu tiến hành các hành động pháp lý đối với các chương trình của quốc đảo Cyprus và Malta cấp "hộ chiếu vàng" cho nhà đầu tư.
Đại dịch COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh trên toàn cầu, trong đó không ít nước ghi nhận số ca mắc bệnh trong ngày tăng ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
Bỉ có một trẻ em dưới một tuổi và Malta một bé gai 12 tuổi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của SARS-CoV-2; đây là 2 trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên là trẻ em ở hai nước này.
500 người di cư đang lênh đênh trên hai tàu cứu hộ ở Địa Trung Hải, Italy không muốn hai tàu này cập cảng trong khi các cơn bão đang xuất hiện và điều kiện sống của những người di cư ngày một xấu đi.
Ngày 7/7, Ngoại trưởng Malta Carmelo Abela và người đồng cấp Italy Enzo Moavero đã kêu gọi thành lập một cơ chế lâu dài của Liên minh châu Âu (EU) để giải quyết vấn đề người di cư.
Giới chức Italy và Malta ngày 30/5 thông báo lực lượng hải quân hai nước đã giải cứu tổng cộng 165 người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải trong hai hoạt động riêng rẽ.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Maroc đã giải cứu được 117 người di cư trái phép tại Địa Trung Hải, trong khi Lực lượng vũ trang Malta cũng thông báo vừa giải cứu 85 người di cư ngoài khơi nước này.
69 người di cư trên một chiếc thuyền gỗ ọp ẹp đã được cứu sống ngoài khơi Malta, trong khi 49 người khác vẫn đang lênh đênh trên biển để chờ quyết định của cơ quan chức năng cho phép họ cập cảng.
Chính phủ Malta thông báo nhóm người di cư được tàu đánh cá Nuestra Madre Loreto của Tây Ban Nha cứu sẽ được tới Malta để điều trị y tế trước khi tái phân bổ về Tây Ban Nha.
Thủ tướng Italy thông báo tàu cứu hộ Lifeline đang neo đậu trên biển Địa Trung Hải sẽ đến Malta trong khi Italy sẽ tiếp nhận một số người di cư được con tàu này giải cứu.
Tây Ban Nha tuyên bố sẽ tiếp nhận con tàu chở 629 người di cư bị trôi dạt ở Địa Trung Hải, sau khi Italy và Malta từ chối không cho tàu này cập cảng của họ, khiến hơn 600 người mắc kẹt trên biển.
Italy sẽ "buộc phải đóng cửa các cảng" nếu 629 người di cư được tổ chức phi chính phủ SOS Mediterranee cứu không được cập bến ở thủ đô Valletta của Malta.
Một chiếc máy bay nội địa của Libya chở 118 người bị không tặc khống chế và buộc phải hạ cánh xuống Malta ngày 23/12; hiện toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được giải cứu.
Thủ tướng Malta Joseph Muscat thông báo rằng 118 người trên máy bay Libya bị không tặc, trong đó có 111 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, đã an toàn.
Những kẻ chiếm giữ máy bay A320 của hãng hàng không Afriqiyah Airways chở 118 người đã đưa ra yêu sách đòi trả tự do cho con trai của nhà lãnh đạo Libya Muamma Gaddafi.
Một máy bay hạng nhẹ được cho là chở các quan chức thuộc Cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu (EU, Frontex) đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh ở Malta, làm ít nhất 5 người thiệt mạng.
2 người đã thiệt mạng và 17 người bị mất tích khi một tàu đánh cá Trung Quốc đâm phải một tàu chở hàng của Malta và chìm ở biển Hoa Đông vào rạng sáng 7/5.
71 người đã bị thương tại một hộp đêm ở St Julian's rạng sáng 15/11, khi một lan can bằng kính bị đổ sập do nhiều người chen lấn tìm cách rời khỏi đây sau khi bị khó thở.