Liên tiếp xảy ra đắm thuyền chở người di cư ngoài khơi Italy

Từ đêm 23/4, lực lượng Italy đã giải cứu 35 thuyền chở người di cư xuất phát từ Tunisia, trong khi hơn 20 người di cư có thể đã thiệt mạng trong ba vụ đắm thuyền ngoài khơi nước này trong 24 giờ qua.
Liên tiếp xảy ra đắm thuyền chở người di cư ngoài khơi Italy ảnh 1Người di cư được lực lượng thực thi pháp luật Italy giải cứu trên biển và đưa về cảng trên đảo Lampedusa, miền Nam Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết hơn 20 người di cư có thể đã thiệt mạng trong ba vụ đắm thuyền xảy ra ngoài khơi nước này trong 24 giờ qua.

Trong thông báo, lực lượng trên cho hay những người sống sót trên một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm trong khu vực tìm kiếm và cứu nạn của Malta cho biết khoảng 20 người trên thuyền đã mất tích.

Trước đó, ba người khác đã được báo cáo mất tích trong một vụ đắm thuyền khác ở ngoài khơi Italy, cách đảo Lampedusa khoảng 30km. Lực lượng chức năng cũng đã vớt được một thi thể trong vụ chìm thuyền thứ ba xảy ra ở ngoài khơi Malta.

Cả ba thuyền trên đã bị lực lượng chức năng Italy chặn lại trong các ngày 23-24/4. Hơn 1.200 người di cư đã được giải cứu và đưa đến Lampedusa. Thời tiết thuận lợi đã làm gia tăng số lượng người di cư từ châu Phi vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

[Italy nỗ lực giải cứu hàng nghìn người trên Địa Trung Hải]

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, từ đêm 23/4 (giờ địa phương) đến nay, lực lượng chức năng đã giải cứu 35 thuyền chở người di cư xuất phát từ Tunisia.

Bờ biển Tunisia cách đảo Lampedusa của Italy chỉ khoảng 150km. Điều này khiến Tunisia trở thành điểm trung chuyển phổ biến trên lộ trình di cư của những người châu Phi ở vùng Nam sa mạc Sahara đến châu Âu.

Số lượng người di cư liều lĩnh vượt Địa Trung Hải đến châu Âu đã tăng vọt trong những tháng gần đây. Theo Bộ Nội vụ Italy, kể từ đầu năm đến nay, hơn 36.000 người di cư đã đến Italy bằng đường biển, so với khoảng 9.000 người cùng kỳ năm ngoái.

Hôm 20/4, Thượng viện Italy đã thông qua dự luật theo đề xuất của chính phủ nhằm giảm bớt số lượng người di cư có thể xin cấp quy chế tị nạn.

Trong dự luật trên bao gồm một số nội dung như bổ sung các điều khoản phạt tù tăng nặng đối với các đối tượng buôn người; quy định loại bỏ giấy phép cư trú “bảo vệ đặc biệt” mà chính quyền có thể cung cấp cho những người di cư không đủ điều kiện xin tị nạn; tạm dừng các khóa học tiếng Italy do nhà nước tài trợ; loại bỏ các dịch vụ tư vấn pháp lý cho người di cư thuộc diện được các trung tâm chính thức tiếp nhận..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục