Hoàn thành dự án kéo điện ra Côn Đảo vào cuối năm 2025
Chiều 8/3, lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã dự lễ phát động thi đua hoàn thành tiến độ dự án cấp điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo.
Chiều 8/3, lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã dự lễ phát động thi đua hoàn thành tiến độ dự án cấp điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo.
Từ tình hình giải ngân đầu tư công, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu chỉ bàn triển khai sao cho hiệu quả, không bàn lùi; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân, có chế tài xử lý nghiêm.
Theo ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đến nay, Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao đã triển khai được gần 1 năm và cho những tín hiệu rất khả quan.
Các vi phạm của tàu cá chủ yếu là mất kết nối trên biển, không báo cáo vị trí, tàu cá ghi chép nhật ký khai thác không đúng quy định..., không có tàu cá khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.
Tháng Bảy vừa qua, hơn 300 công nhân Công ty Signature Home Furnishings bất ngờ nhận thông báo cho thôi việc đột ngột, trong lúc công ty vẫn còn nợ người lao động 40 ngày lương và ba tháng bảo hiểm.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân nhấn mạnh không thể bắt buộc người sử dụng đất phải photo rất nhiều tài liệu và tự đi chứng minh quyền sử dụng đất của mình.
Theo báo cáo của các thành viên tổ công tác liên ngành giám sát công tác khai thác cát, việc quản lý cát sông, hiện nay đã bàn giao 5 mỏ cát để nhà thầu tiến hành khai thác phục vụ dự án trọng điểm.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết mục tiêu của dự án phát triển chăn nuôi bò đến năm 2030, đàn bò thịt đạt 77.000 con và bò sữa đạt 11.000 con.
Các địa phương như Bến Tre, Thái Nguyên, Sóc Trăng đang gấp rút rà soát, kiểm tra, tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm thúc đẩy giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn.
Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia, đến nay, tỉnh Sóc Trăng có 15/24 mục tiêu, 16/40 chỉ tiêu cụ thể đạt và vượt so với kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Ngày 8/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Công Thương các tỉnh Đắk Lắk, Sóc Trăng và Trà Vinh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm năm 2024
Đây là những khu vực đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng thu hoạch lúa Hè Thu năm 2024, với giá lúa cao hơn so với trung bình nhiều năm nên nông dân đều phấn khởi.
Các hợp tác xã nông nghiệp này đã chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, tăng cường ứng dụng quy trình sản xuất an toàn, giảm giá thành vào trong sản xuất.
Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Năm, thị xã tập trung phát triển các sản phẩm OCOP mang tính đặc trưng của địa phương, trong đó, có sản phẩm trà, bánh, mứt từ mãng cầu xiêm.
Sóc Trăng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm giao khu vực biển cho nhà thầu được giao khu vực mỏ khai thác cát biển theo cơ chế đặc thù theo quy định.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận cho UBND tỉnh Sóc Trăng chuyển mục đích sử dụng 50ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới ở huyện Châu Thành.
Bốn tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 19,06 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái; đặc biệt giá trị xuất siêu đạt 4,74 tỷ USD, tăng 71,5%.
Đặt mục tiêu tới năm 2030, Sóc Trăng là một trong những tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; có công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, nông nghiệp hiện đại và bền vững.
Quy định về việc phân lô, bán nền trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.
Vùng chuyên canh này là cách làm đầu tiên trên thế giới, giúp thay đổi tư duy gắn sản xuất lúa gạo với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Để thực hiện Đề án Phát triển Bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, Sóc Trăng đăng ký tổng diện tích lúa chất lượng cao giảm phát thải thấp đến năm 2030 của tỉnh là 72.000ha.
Cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, tỉnh Sóc Trăng tích cực huy động các nguồn lực, giúp giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào Khmer.
Dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long được đề xuất dựa trên Đề án một triệu ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của Chính phủ.
Theo EVN, đơn vị tư vấn đã lựa chọn được hướng tuyến phù hợp nhất trong việc kéo lưới điện ra Côn Đảo, hạn chế thấp nhất việc thu hồi, giải phóng mặt bằng cũng như hạn chế tác động đến đất rừng.
Theo Cục Thủy lợi, hiện nay, vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 29.260ha lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, tuy nhiên đây là diện tích vụ Đông Xuân muộn được sản xuất ngoài kế hoạch.
Trưởng đoàn công tác đề nghị các địa phương xem việc giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực "tăng tốc" cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Theo lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Phú, vụ lúa Đông Xuân 2023-2024, toàn huyện xuống giống 16.015 ha; trong đó, lúa đặc sản, cao sản chiếm 99% diện tích sản xuất.
Không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh, sản phẩm thủy sản khô của làng khô xứ biển Trần Đề (Sóc Trăng) còn đáp ứng nhu cầu Tết của người dân các tỉnh, thành lân cận, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh.
Chợ nổi Ngã Năm là một trong những nét đặc trưng văn hóa sông nước của người dân miền Tây Nam Bộ, nhưng đang dần thưa thớt và có nguy cơ mai một.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng giữ vững ổn định phát triển kinh tế - xã hội.
Vừa qua, Việt Nam đã nhận được hơn 41 triệu USD đầu tiên (tương đương với 10,3 triệu tín chỉ carbon) từ Ngân hàng Thế giới do chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng.
Sau 2 ngày kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố, lực lượng Quản lý Thị trường đã tạm giữ gần 300 trăm chiếc xe đạp điện, xe máy điện không thực hiện niêm yết giá, trên sản phẩm không thể hiện xuất xứ...
Các thí điểm thành công tại Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ được mở rộng ra toàn quốc, hướng tới mục tiêu đưa “Phát triển xanh, giảm phát thải, chất lượng cao” trở thành thương hiệu của lúa gạo Việt Nam.
Để triển khai nghị quyết về phát triển vùng ĐBSCL, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng ban hành chương trình hành động và có các giải pháp triển khai phù hợp đặc điểm, tình hình từng địa phương.
Đến năm 2030, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có một triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp và tỷ suất lợi nhuận người trồng lúa sẽ đạt trên 50%.