Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka
Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.
Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.
Đại sứ Trịnh Thị Tâm mong muốn tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Miền Bắc Sri Lanka trong các lĩnh vực địa phương có thế mạnh như nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, du lịch, thương mại...
“Hương vị Việt Nam” mang nét tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè Sri Lanka, qua đó mở rộng nhịp cầu hợp tác về du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác giữa hai quốc gia.
Bộ trưởng Sri Lanka gửi lời chúc mừng đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Việt Nam, một tấm gương cho Sri Lanka.
Theo Đại sứ Trịnh Thị Tâm, trên nền tảng thuận lợi của 55 năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội tích cực tại cả Việt Nam và Sri Lanka, quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển bền vững.
Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu, đã thăm, làm việc tại Sri Lanka từ ngày 1-4/6.
Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Quan chức Sri Lanka khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng cho cách mạng Sri Lanka trước đây và là tấm gương về đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, chí công vô tư cho thế hệ trẻ Sri Lanka.
Trong chuyến thăm, Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka bày tỏ ngưỡng mộ đối với sự phát triển ấn tượng của Việt Nam sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chiều 5/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka nhân dịp Tổng thống cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Sri Lanka thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Sri Lanka trong nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Sri Lanka nhất trí cho rằng hai nước sẽ không ngừng củng cố hợp tác trên các lĩnh vực, sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới khi có đủ điều kiện.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai các chương trình, hoạt động hợp tác giữa hai nước thời gian tới.
Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho cá nhân Tổng thống và đoàn đại biểu Sri Lanka.
Tối 5/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak.
Chiều 5/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak.
Sáng 5/5, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ Việt Nam-Sri Lanka sẽ phát triển ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi nước.
Trưa 5/5/2025, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Sáng 5/5, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka đã tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Hà Nội.
Sáng 5/5/2025, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tiến hành hội đàm.
Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka dẫn đầu Đoàn cấp cao Sri Lanka thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Sáng 5/5/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Sáng 5/5/2025,Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Tổng thống Sri Lanka nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ lâu đời giữa hai đất nước, đặc biệt nền văn hóa giữa quốc gia có nhiều điểm chung dựa trên giá trị của Phật giáo.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy và gắn kết giữa hai quốc gia, hai Đảng cầm quyền, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp...
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn.
Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Dissanayaka trên cương vị Tổng thống diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa khi năm 2025 hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Sáng 4/5, Tổng thống nước CHXHCN Dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/5/2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Theo Đại sứ Trịnh Thị Tâm, chuyến thăm của Tổng thống Sri Lanka đến Việt Nam sẽ góp phần định hình sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian tới, hướng tới các tầng nấc mới.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Cùng với đoàn các đảng, các nước sang dự Lễ Kỷ niệm, nhiều lãnh đạo các chính đảng/các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cấp lãnh đạo Việt Nam.
Theo Tiến sỹ Weerasinghe, Chiến thắng 30/4 đã trở thành nguồn cảm hứng dân tộc, lòng dũng cảm và sức mạnh cho nhân dân Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đấu tranh là giải phóng xã hội.