Mong quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ, Sri Lanka ngày càng đi vào chiều sâu

Việt Nam luôn coi trọng vị trí của Ấn Độ và Sri Lanka trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Việt Nam và hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêmị. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêmị. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Từ ngày 11-18/11, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Ấn Độ và Sri Lanka.

Trong thời gian ở Ấn Độ, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisamy Raja, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít Sitaram Yechury, Tổng Thư ký Đảng Quốc đại Ấn Độ K.C. Venugopal, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Rajkumar Ranjan Singh.

Hai bên thảo luận về hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và bàn các biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các địa phương của hai nước trên các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, du lịch...

Trong chuyến thăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cũng gặp Chủ tịch thành phố Mumbai, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Văn hóa Ấn Độ (ISCUF), dự Hội nghị kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Trong thời gian ở Sri Lanka, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena; gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Sri Lanka Tharaka Balasuriya; gặp nguyên Tổng thống Sri Lanka, Chủ tịch Đảng Tự do Sri Lanka Maithripala Sirisena; gặp và làm việc với Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Sri Lanka và một số chính đảng khác tại Sri Lanka.

Qua các cuộc tiếp xúc và làm việc, phía Sri Lanka thể hiện sự coi trọng chuyến thăm, đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka trên tất cả các lĩnh vực; mong muốn hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy tiềm năng và lợi thế của mỗi bên, trong đó nhất trí tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các địa phương của hai nước.

Trong các cuộc gặp gỡ tiếp xúc, Ủy viên Trung ương Đảng Bùi Văn Nghiêm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vị trí của Ấn Độ và Sri Lanka trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Việt Nam và hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; mong muốn quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đồng thời hợp tác chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn quốc tế, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục