Lũ lụt và lở đất tại Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và một số nước châu Á đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng, buộc quân đội các nước triển khai cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp các khu vực bị cô lập.
Mưa lớn và lở đất tại Sri Lanka trong những ngày qua đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, 14 người mất tích; ảnh hưởng đến 17 địa phương, tác động tới 1.158 hộ gia đình.
Hai mươi năm trước, một trận động đất ở Ấn Độ Dương đã giải phóng năng lượng tương đương với 23.000 quả bom nguyên tử và gây ra trận sóng thần kinh hoàng khiến hơn 225.000 người thiệt mạng.
Tuần qua, có hơn 118.000 người phải di dời do lũ quét, sét đánh, cây đổ, lở đất và gió mạnh. Hơn 230 ngôi nhà bị hư hại do những điều kiện thời tiết khắc nghiệt này.
Môi trường sống bị mất, tình trạng phá rừng và tài nguyên bị thu hẹp đã làm gia tăng xung đột giữa con người và loài voi tại Sri Lanka khi có tới 176 người chết và 470 con voi bị giết trong năm 2023.
Sri Lanka liên tục hứng chịu các trận mưa lớn trong những tuần gần đây khiến cuộc sống của 71.000 người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó, 3 người đã thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất.
Ngày 14/2, Chính phủ Sri Lanka thông báo quốc gia Nam Á này sẽ cấm các loại nhựa dùng một lần, sau khi voi và nai hoang dã chết hàng loạt do ngộ độc nhựa.
Tại Ấn Độ, bão đã khiến 4 người thiệt mạng, 181 ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm cây xanh bị bật gốc tại Chennai; trong khi hơn 1.300 ngôi nhà tại Sri Lanka đã bị hư hại do ảnh hưởng của bão.
Ngày 9/12, Sri Lanka đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học do ô nhiễm không khí ở mức cao trong bối cảnh bão nhiệt đới Mandous quét qua vùng duyên hải của nước này kéo theo gió mạnh và mưa.
Người đứng đầu trại voi Pinnawala, nhấn mạnh đây là cặp voi song sinh đầu tiên chào đời trong điều kiện nuôi nhốt ở Sri Lanka kể từ năm 1941, tuy voi con tương đối nhỏ nhưng khỏe mạnh.
Một tòa án ở thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 1/7 đã xem xét vụ hàng trăm con rùa đã chết và trôi dạt vào bờ biển sau một vụ cháy và chìm tàu ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.
Theo các chuyên gia môi trường, hàng tấn hạt nhựa đã dạt vào bờ biển và các ngư trường của Sri Lanka, gây ra thảm họa môi trường lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
Vụ cháy khiến hàng tấn hạt nhựa trôi dạt và tràn vào các bờ biển của Sri Lanka, buộc giới chức quốc gia Nam Á phải tạm cấm đánh bắt cá, đồng thời gây nguy cơ phá hủy nghiêm trọng hệ sinh thái nơi này.
Tàu chở hàng X-Press Pearl mang cờ Singapore bốc cháy khi đang đến gần cảng Colombo vào ngày 20/5 vừa qua. Đám cháy kéo dài suốt 1 tuần qua và hàng trăm tấn dầu có nguy cơ tràn ra biển nếu tàu vỡ.
Cơn bão nhiệt đới Burevi với sức gió từ 80-90km/h đổ bộ vào Sri Lanka trong ngày 2/12 sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân ở khu vực ven biển cũng như nguồn điện sinh hoạt của đảo quốc này.
Ngày 7/9, một ngọn lửa lại tiếp tục bùng lên ở mạn phải của con tàu MT New Diamon nhưng không gần với các bồn chứa dầu thô, lực lượng cứu hỏa đã khống chế phần nào được đám cháy.
Thông báo của Hải quân Siri Lanka nêu rõ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy trên tàu New Diamond vào tối 6/9, gần 79 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được tin báo.
Đội chuyên gia gồm 10 người từ Anh và Hà Lan đã đến sân bay quốc tế Mattala Rajapaksa của Sri Lanka và sẽ được đưa đến tàu chở dầu hiện đang được giữ ở vị trí cách bờ biển 40 hải lý.
Sáng kiến Làm sạch Đại dương bao gồm các dự án làm sạch rác thải nhựa tại các con sông, trên biển và đất liền, đặc biệt là tại các vùng sông và bờ biển của các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi.
Được tin trận lụt và lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Sri Lanka, ngày 1/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.
Trung tâm quản lý thảm họa của Sri Lanka cho biết đợt mưa lũ đã làm 193 người thiệt mạng, 112 người bị thương và gần 600.000 người phải rời bỏ nhà cửa do bị hư hại nặng.
Đây là đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Sri Lanka kể từ tháng 5/2003 khi 250 người thiệt mạng và 10.000 nhà bị hư hại do đợt gió mùa Tây Nam gây mưa lớn tương tự.
Ít nhất đã có sáu người thiệt mạng và 11 người bị thương sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một bãi rác lớn ở thủ đô Colombo, Sri Lanka khiến "núi" rác cao 91m bị lở và chôn vùi hàng chục ngôi nhà.
Hôm 30/5, một nhóm cứu hộ động vật hoang dã ở thành phố Hambantota, Sri Lanka đã tiến hành giải cứu thành công chú voi con bị mắc kẹt trong cống thoát nước.
Cho đến ngày 23/5, tổng số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất ở Sri Lanka đã lên tới 92 người, sau khi quân đội Sri Lanka tìm thấy thêm 7 thi thể tại hiện trường vụ lở đất ở Aranayake.
Số người thiệt mạng sau các trận lũ quét và lở đất do bão Roanu gây ra tại Sri Lanka đã tăng lên ít nhất 71 người, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hàng trăm người mất tích.
Số người thiệt mạng sau các trận lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại Sri Lanka đã lên tới 63 người vì mực nước tại nhiều khu vực vẫn tiếp tục tăng do mưa lớn xối xả.
Trận lở đất tại vùng núi thuộc thị trấn Haldummulla, miền Trung Sri Lanka vào sáng 29/10 đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người khi rất nhiều nhà cửa đã bị chôn vùi.
Trận lở đất vào rạng tại vùng núi thuộc thị trấn Haldummulla, quận Badulla, miền Trung Sri Lanka, đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và khoảng 200 người mất tích.