Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Sri Lanka xấp xỉ 300 triệu USD/năm thời gian gần đây. Sri Lanka hiện có khoảng 30 dự án đầu tư trị giá hơn 42 triệu USD tại Việt Nam.
Theo đại diện Vinatex, với những kinh nghiệm đã được rèn giũa qua sóng gió trong hai năm trước đó, ngành Dệt May Việt Nam dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu 43,5 tỷ USD trong năm nay.
Cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có vào năm 2022 đã gây ra nhiều tháng thiếu hụt hàng tiêu dùng, khiến lạm phát của Sri Lanka đạt đỉnh gần 70% trong năm đó.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhấn mạnh Sri Lanka vẫn cần phải hoàn tất việc tái cấu trúc nợ trái phiếu trị giá 12,5 tỷ USD và việc xử lý lại khoản nợ 10 tỷ USD với các chủ nợ song phương.
Đến nay, Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra 64 vụ điều tra với Việt Nam, gồm: 28 vụ việc chống bán phá giá, 11 vụ chống trợ cấp, 22 vụ chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại và 3 vụ việc tự vệ.
Cả các nền kinh tế mới nổi và phát triển đều đang chứng kiến đồng tiền của họ ngày càng suy giảm so với đồng USD, nguyên nhân do khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất ngày càng lùi xa.
Tòa án Thương mại Tối cao Colombo đã ra lệnh đóng cửa các tiệm McDonald's cho đến ngày 4/4, sau khi công ty mẹ cáo buộc chủ sở hữu nhượng quyền địa phương không đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế.
Thủ tướng Sri Lanka đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Sri Lanka về các chính sách nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, đặc biệt là giống cây trồng và phát triển ngành lúa gạo.
Theo báo cáo tổng quan của FAO về an ninh lương thực và dinh dưỡng châu Á-Thái Bình Dương, gần 371 triệu người ở khu vực này bị suy dinh dưỡng, chiếm 50% tổng số người ghi nhận trên toàn cầu.
VIETNAM EXPO 2023 có quy mô 1.600 gian hàng của 1.200 đơn vị triển lãm đại diện cho 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương trong 5 lĩnh vực.
Lãi suất cao, tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư cùng chi phí đi vay leo thang trong những năm gần đây đã khiến một số quốc gia đang phát triển rơi vào tình trạng nợ nần
Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết ông Ranil Wickremesinghe "đã bày tỏ tin tưởng Sri Lanka sẽ vượt qua được tình trạng vỡ nợ từ nay đến trước tháng Chín."
Ngân hàng Trung ương Sri Lanka đã giảm 2,5 điểm phần trăm lãi suất cho vay chuẩn xuống còn 14% - lần cắt giảm lần đầu tiên kể từ khi rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh luôn duy trì liên lạc chặt chẽ với Sri Lanka và ủng hộ các tổ chức tài chính của mình tích cực đàm phán về phương án xử lý nợ quốc tế của Colombo.
Theo Fitch Ratings, từ năm 2020 đến quý 1 năm 2023 đã xảy ra 14 vụ vỡ nợ liên quan đến 9 quốc gia bao gồm Belarus, Liban¸ Ghana, Sri Lanka, Zambia, Argentina, Ecuador, Suriname và Ukraine.
Lạm phát bùng nổ, chi phí đi vay leo thang và đồng USD mạnh đã khiến việc trả nợ và huy động dòng tiền trở nên đắt đỏ hơn đáng kể đối với hàng chục quốc gia đang phát triển.
Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ khi giành lại độc lập năm 1948 với tình trạng thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng, lạm phát phi mã và nền kinh tế rơi vào suy thoái.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Sri Lanka Nandalal Weerasinghe cho biết nước này sẽ có đủ dự trữ ngoại hối để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu ngay sau khi IMF duyệt gói cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD.
Theo Cơ quan thống kê Sri Lanka, đây là hậu quả của tình trạng khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng, mất điện thường xuyên, khan hiếm nhiên liệu, nguyên liệu thô và ngoại tệ.
Do tình trạng vỡ nợ quốc tế, Sri Lanka đang phải chịu mức thuế cao cho hàng hóa xuất nhập khẩu, cùng nạn khan hiếm lương thực, thuốc men, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác.
Trong khi kinh tế Mỹ và châu Âu có thể khó tránh được cú sốc suy thoái thì yếu tố Trung Quốc có thể là tín hiệu “gây nhiễu” trong bức tranh toàn cảnh thế giới.
Một số quan chức cho biết các nước G20 vẫn chưa nhất trí về quan điểm liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine và nhiều khả năng kết thúc cuộc họp ngày 25/2 tại Ấn Độ mà không ra được tuyên bố chung.
Tháng trước, Tổng thống Wickremesinghe ước tính nền kinh tế có thể thu hẹp tới 11% trong 2022, khi dự trữ ngoại hối của Sri Lanka cạn kiệt và các thương nhân không thể nhập khẩu hàng hóa thiết yếu.
Tổng thống Sri Lanka hy vọng “đạt đồng thuận mà không bị trì hoãn với IMF” về việc giải ngân gói hỗ trợ 2,9 tỷ USD trong nỗ lực đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng sau khi rơi vào tình trạng vỡ nợ.
Ngày 8/12, Thương vụ-Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ khai trương khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ dệt may Nam Á ở trung tâm triển lãm Pragati Maidan, thủ đô New Delhi.
Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, việc Sri Lanka điều chỉnh thành "quốc gia thu nhập thấp" sẽ tăng cơ hội tiếp cận với các nguồn hỗ trợ vốn của các tổ chức quốc tế.
Từ ngày 30/10, Aeroflot sẽ nối lại các chuyến bay đến Bangkok (Thái Lan), mỗi tuần sẽ có 7 chuyến; từ ngày 2/11, tối đa ba chuyến bay một tuần sẽ được khai thác đến Goa (Ấn Độ).
Trong tháng này, chỉ số giá tiêu dùng quốc gia của Sri Lanka đã tăng 70,2% so với một năm trước đó. Giá lương thực đã tăng 84,6%, trong khi giá các mặt hàng phi thực phẩm tăng 57,1%.
Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men, những đợt cắt điện kéo dài và lạm phát phi mã, sau khi không còn ngoại tệ để nhập khẩu những hàng hóa thiết yếu nhất.
Lãnh đạo Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho biết sẽ bổ sung 40 triệu USD vào số tiền được công bố trước đó để hỗ trợ những nông dân có thu nhập thấp ở Sri Lanka.
Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men, những đợt cắt điện kéo dài và lạm phát phi mã, sau khi không còn ngoại tệ để nhập khẩu những hàng hóa thiết yếu nhất.
IMF nhấn mạnh Sri Lanka đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, trong đó những người nghèo và dễ bị tổn thương là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nợ nước ngoài, hậu quả của chính sách giảm thuế năm 2019 và chuyển đổi hoàn toàn sang nông nghiệp hữu cơ năm 2021 là nguyên nhân khiến nền kinh tế Sri Lanka tê liệt.
Công ty điện lực nhà nước Ceylon Electricity Board cho biết sẽ tăng giá điện lên đến 264% trong bối cảnh quốc gia này đang bị thiếu nhiên liệu trầm trọng.
Sri Lanka đang soạn thảo một lộ trình chính sách quốc gia trong 25 năm tới nhằm giảm nợ công và đưa đất nước trở thành một nền kinh tế xuất khẩu cạnh tranh.