Sri Lanka xét xử vụ đắm tàu làm hàng trăm rùa biển chết

Một tòa án ở thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 1/7 đã xem xét vụ hàng trăm con rùa đã chết và trôi dạt vào bờ biển sau một vụ cháy và chìm tàu ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.
Sri Lanka xét xử vụ đắm tàu làm hàng trăm rùa biển chết ảnh 1Xác rùa biển trôi dạt vào bờ ở Wellawatte, Sri Lanka ngày 24/6/2021, sau sau thảm họa đắm tàu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một tòa án ở thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 1/7 đã xem xét vụ hàng trăm con rùa đã chết và trôi dạt vào bờ biển sau một vụ cháy và chìm tàu ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua.

Trong thảm họa trên, tàu MV X-Press Pearl, đăng ký tại Singapore, mang theo 1.486 thùng hàng, trong đó có 25 tấn axit nitric cùng với các hóa chất và mỹ phẩm khác, đã bốc cháy ngày 20/5 khi đang trên đường từ cảng Hazira của Ấn Độ đến Colombo và chìm ngày 2/6.

Nhiều container chứa hóa chất bị cháy đã rơi xuống biển, hàng tấn hạt nhựa dạt vào bờ biển và các ngư trường của Sri Lanka, khiến giới chức nước này buộc phải ra lệnh cấm đánh bắt cá.

Đây được coi là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất ở quốc gia Nam Á này. Thuyền trưởng người Nga Tyutkalo Vitaly đã phải ra hầu tòa ngày 1/7.

Luật sư Madawa Tennakoon cho biết chất độc thải ra từ con tàu đã giết chết 176 con rùa, 20 con cá heo và 4 con cá voi.

Một đoạn video của đài truyền hình địa phương cho thấy xác rùa biển chết và vô số hạt nhựa nằm rải rác trên bờ với một số tình nguyện viên đang thu dọn.

[Tăng cường quản lý, bảo tồn rùa biển ở Ấn Độ Dương và Đông Nam Á]

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Môi trường Mahinda Amaraweera khẳng định: “Có hơn 190 mặt hàng trên tàu và phần lớn được làm từ nhựa. Trong mùa gió Tây Nam, các sinh vật biển không bao giờ chết theo cách này. Hầu hết những xác chết động vật này được tìm thấy ở bờ biển phía Tây bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ đắm tàu."

Chính phủ Sri Lanca đã xác định 15 người - bao gồm cả thuyền trưởng - là đồng phạm trong vụ án gây ra thiệt hại lớn về môi trường nói trên.

Tuần trước, nhà chức trách Sri Lanka đã dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá ở các khu vực của bờ biển bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng vẫn còn rủi ro đối với sinh vật biển sau thảm họa môi trường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.